1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Nhà máy xử lý chất thải chưa hoạt động, dân đã than ô nhiễm

(Dân trí) - Dân cho rằng nhà máy lén lút đốt rác thải rắn nguy hại ra môi trường, nhưng nhà máy khẳng định đó không phải là rác nguy hại mà rác sinh hoạt và hoạt động đốt không phải là chủ trương của lãnh đạo.


Chuyện gì đang xảy ra tại dự án “Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại” đóng trên địa bàn xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến người dân bức xúc?

Được biết, Nhà máy có công suất 100 tấn/ngày, do Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa làm chủ dự án. Hiện Nhà máy đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị chạy thử.

Dân “than” vì cuộc sống bị đe dọa

Điều đáng nói, dù Nhà máy chưa hoạt động, nhưng người dân cho rằng Nhà máy đã lén lút đốt rác thải rắn nguy hại ra môi trường. Sau khi nhận được phản ánh, sáng 16/6, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận khu vực phía sau Nhà máy có một hố rác với nghi ngút khói bốc lên, mùi khó chịu. Người dân cho rằng, thực trạng này đã kéo dài từ đầu năm 2015 đến nay.

Người dân bức xúc phản ánh sự việc với báo chí.
Người dân bức xúc phản ánh sự việc với báo chí.

Ông Nguyễn Văn Trung (thôn Ninh Ích, xã Ninh An), cho biết, vào khoảng 23-24h đêm thì nhà máy bắt đầu đốt. “Khi đốt thì mùi khét dữ lắm! Đến sáng vẫn còn rất nồng nặc”, ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, ngoài việc đốt rác, thì vào khoảng 3-4h sáng hàng ngày, họ chứng kiến các xe trọng tải lớn đề chữ “chất thải rắn, chất thải gây hại” đi vào khuôn viên Nhà máy.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng (cùng thôn Ninh Ích, xã Ninh An), than thở: “Dân chúng tôi lâu nay đã từng sống chung với một nhà máy rác khác (bãi rác Hòn Rọ-PV), nay lại mọc lên một nhà máy rác mới thì rất bất an. Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nếu tình trạng ô nhiễm tái diễn?”.

“Đó là rác sinh hoạt chứ không phải rác nguy hại”

Trả lời báo chí về bức xúc của người dân, ông Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa, cho biết, dự án “Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại” đóng tại xã Ninh An đã được Bộ Tài Nguyên & Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện nhà máy chưa hoạt động và dự kiến đầu tháng 7 này chạy thử.

Nói về khu vực đốt rác phía sau Nhà máy (sát chân núi), ông Hòa cho biết là do một số công nhân nhà máy tự ý đốt, chứ đó không phải là chủ trương của công ty và bị nghiêm cấm.

“Có một số chất thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy nên anh em có mang đi đốt nhưng tôi không đồng ý, chứ không có đốt rác nguy hại ở đó. Việc có mùi hôi có thể do thức ăn thừa”, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa phân trần và “hứa từ nay không đốt rác ở đó”.

Người dân bức xúc phản ánh sự việc với báo chí.
Bãi rác phía sau dự án “Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại” đóng trên địa bàn xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa đã được san lấp.

Về việc người dân cho rằng hàng đêm xe trọng tải lớn đề chữ “chất thải rắn, chất thải gây hại” đi vào khuôn viên Nhà máy, ông Hòa lý giải: “Đó là xe của đối tác công ty Môi trường Việt Xanh ghé vào đậu nghỉ ngơi rồi đi tiếp vào Bình Dương, TP HCM để xử lý tiếp”.

 Báo chí vào cuộc, công ty cho lấp bãi rác

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Quốc Chí, Chủ tịch UBND xã Ninh An, cho biết, xã đã nhận được phản ánh của người dân và đã cử cán bộ làm việc với công ty thì “họ nói không đốt”. “Trước mắt UBND xã sẽ tiếp tục giám sát hoạt động của công ty và trong tuần này sẽ làm văn bản báo cáo UBND thị xã về vụ việc”, Chủ tịch UBND xã Ninh An cho biết.

Người dân xã Ninh An trưa 17/6 cho biết, sau khi có sự vào cuộc của báo chí, phía công ty đã đưa xe múc tiến hành san lấp bãi rác nói trên.


Viết Hảo