1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà công sản kiến trúc Pháp 100 năm tuổi bị phá tường làm quán cà phê

(Dân trí) - Nhiều mảng tường tại ngôi nhà kiến trúc Pháp 100 năm tuổi - nhà công sản được chính quyền cho tư nhân thuê - đã bị phá theo kiểu bóc hết lớp vôi vữa để lộ gạch nhằm phục vụ cho quán cà phê mới mở.

Qua tìm hiểu sự việc, đây là ngôi nhà công sản thuộc nhà nước quản lý ở số 3 đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, TP Huế đang được tư nhân thuê làm quán cà phê T.N.

Chiều ngày 4/6, PV đến ngôi nhà này và chứng kiến nhiều mảng tường đã bị đục đẽo làm bong ra hết vôi vữa lâu đời bên ngoài, lộ phía trong là các mảng gạch đỏ. Cụ thể bức tường bên trái ngoài nhà được bóc ra hết. Ở phía trong nhà, một số nơi được đục đẽo sâu vào tường, các góc nhà làm lộ gạch theo phong cách "loang lổ"...

Nhà công sản kiến trúc Pháp 100 năm tuổi bị phá tường.

Nhận được phản ánh từ PV, chiều ngày 4/6, ông Lê Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế – đơn vị quản lý ngôi nhà này - đã chỉ đạo nhân viên xuống hiện trường để xử lý, đình chỉ thi công vì bên thuê đã vi phạm hợp đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Cường cho hay, đây là nhà công sản thuộc nhà nước quản lý có kiểu kiến trúc Pháp tuổi đời đã 100 năm, ngang bằng tòa nhà Ủy ban nhân dân TP Huế cũ trên đường Lê Lợi (hiện là Bảo tàng Văn hóa Huế).

Toàn bộ mảng tường bên trái tòa nhà Pháp 100 năm tuổi bị bóc ra hết để lộ phần gạch
Toàn bộ mảng tường bên trái tòa nhà Pháp 100 năm tuổi bị bóc ra hết để lộ phần gạch

Trước đây ngôi nhà là trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Huế, sau khi có tòa nhà Hành chính công TP Huế thì nhà để không và sau này cho tư nhân thuê để mở quán cà phê, tiền cho thuê nộp ngân sách nhà nước.

“Hiện tại chủ thuê nhà và khu đất là ông Lê Nguyên Vũ, thời hạn thuê hàng năm, giá thuê mỗi tháng là 69 triệu đồng. Trong hợp đồng ghi rõ là không được thay đổi hiện trạng nhà. Việc đục đẽo để xóa các lớp vôi vữa xưa có tuổi đời gần bằng ngôi nhà làm lộ ra lớp gạch như vậy là sai nguyên tắc hợp đồng và rất phản cảm.

Nếu quét sơn mới lại thì được nhưng phía ngoài nhà nếu sơn khác màu trắng thì cũng phải bàn lại với thành phố, chứ đây làm thay đổi hiện trạng nhà là không chấp nhận được. Chúng tôi sẽ buộc phải phục hồi lại bằng cách trét vôi vữa lên các lớp bị bóc ra sao cho giống hiện trạng ban đầu” – ông Cường cho hay.

Được biết, toàn bộ khuôn viên nhà rộng hơn 600 m2, riêng ngôi nhà công sản có 2 tầng rộng hơn 100m2. Trước đây chủ thuê đã tháo dỡ một dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên và đã bị UBND TP Huế lập biên bản, yêu cầu đền bù hơn 80 triệu vào đầu năm 2018, giờ lại tiếp tục vi phạm hợp đồng. Ông Cường trao đổi sẽ xem xét lại việc vi phạm đối với hợp đồng thuê đất và nhà công sản này để có phương án xử lý thích hợp.

Cuối giờ chiều 4/6, cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế đã về tại ngôi nhà công sản này để làm việc và lập biên bản. Tại hiện trường, ông Lê Nguyên Vũ, người đứng tên thuê lô đất và nhà công sản kiểu Pháp trên lý giải, do khi tiếp nhận nhà từ chủ cũ thuê làm quán cà phê trước kia, nhiều mảng tường đã bị dán giấy. Khi cạo giấy ra, do thấy tường bị ẩm mốc quá nên phải cạo hết vôi vữa để lộ lớp gạch phía trong ra cho sạch và đẹp (?)

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin việc chấp hành xử lý lại nguyên trạng ngôi nhà Pháp 100 năm tuổi này.

Các mảng tường bị bóc ra một cách có chủ ý để tạo phong cách cho quán cafe
Các mảng tường bị bóc ra một cách có chủ ý để tạo phong cách cho quán cafe
Nhà công sản kiến trúc Pháp 100 năm tuổi bị phá tường làm quán cà phê - 3
Nhà công sản kiến trúc Pháp 100 năm tuổi bị phá tường làm quán cà phê - 4
Người thuê nhà đã làm thay đổi hiện trạng ngôi nhà Pháp quý giá này
Người thuê nhà đã làm thay đổi hiện trạng ngôi nhà Pháp quý giá này
Nhà công sản kiến trúc Pháp 100 năm tuổi bị phá tường làm quán cà phê - 6

1 cửa lớn đã bị xây lên thành cửa sổ
1 cửa lớn đã bị xây lên thành cửa sổ
Nhà công sản kiến trúc Pháp 100 năm tuổi bị phá tường làm quán cà phê - 8
Nhiều phần tường bị đục đẽo vào sâu
Nhiều phần tường bị đục đẽo vào sâu
Lộ cả phần sắt thép phía trong
Lộ cả phần sắt thép phía trong
Ngôi nhà sẽ được phục hồi lại nguyên trạng ở các mảng tường bị bóc tách theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế
Ngôi nhà sẽ được phục hồi lại nguyên trạng ở các mảng tường bị bóc tách theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế

Đại Dương