1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà báo Hữu Thọ: “Tôi cảm động trước việc xây cầu Pô Kô”

(Dân trí) - Trong số 33 tờ báo điện tử, tôi chỉ đọc một số tờ trong đó có <i>Dân trí</i>, tôi thường xuyên đọc và đặt làm trang chủ. Tôi đọc </i>Dân trí</i> bởi đây là tờ báo có bản sắc riêng, có những nhận xét, bình luận sắc sảo và thông tin nhanh nhạy.

Đó là những lời động viên chân thành của Nhà báo Hữu Thọ dành cho Dân trí. Ông là con người của báo chí. Ông sinh ra để làm báo, viết báo và đọc báo. Ông cũng là người bạn tri âm của Dân trí ngay từ những buổi đầu và dõi theo sát sao từng bước trưởng thành của Dân trí. Ông vừa là đồng nghiệp vừa là người thầy của các nhà báo trẻ Dân trí, buồn vui cùng Dân trí.
 
Nhân dịp báo điện tử Dân trí tròn 5 tuổi, nhà báo Hữu Thọ đã chuyển tới tòa soạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
 
Nhà báo Hữu Thọ: “Tôi cảm động trước việc xây cầu Pô Kô” - 1

Nhà báo Hữu Thọ. (Ảnh: Internet)

Trong số 33 tờ báo điện tử, tôi chỉ đọc một số tờ trong đó có Dân trí, tôi thường xuyên đọc và đặt làm trang chủ. Tôi đọc Dân trí bởi đây là tờ báo có bản sắc riêng, có những nhận xét, bình luận sắc sảo và thông tin nhanh, nhạy. Tôi rất ấn tượng với những cuộc giao lưu trực tuyến do báo tổ chức bởi tính thiết thực và cập nhật. Thường xuyên theo dõi sự phát triển của báo, tôi rất mừng khi thấy số lượng người truy cập ngày càng tăng.

Về hoạt động xã hội, đây là mặt mạnh của báo điện tử Dân trí và cũng là “đặc sản” của Dân trí. Cuộc thi Nhân tài Đất Việt được tổ chức thường niên gây được tiếng vang trong không chỉ trong giới khoa học mà toàn xã hội.

Tôi còn đặc biệt cảm động khi Dân trí là tờ báo đầu tiên triển khai việc quyên góp xây dựng cầu Pô Kô cho đồng bào Kon Tum và càng xúc động hơn khi chỉ sau một thời gian ngắn, cầu Pô Kô đã được khởi công và hiện nay đang gấp rút hoàn thành đón năm học mới. Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái mà còn nâng cao vị thế của tờ báo.

Qua thông tin trên báo, tôi được biết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng rất quan tâm đến sự phát triển của Dân trí. Đây cũng là một điều kiện rất thuận lợi giúp Dân trí ngày càng phát triển.

Nhân dịp tờ báo tròn 5 tuổi, xin chúc Dân trí ngày càng phát triển, đội ngũ biên tập viên vững vàng, giàu bản lĩnh, đội ngũ phóng viên có những bài viết sắc sảo, thông tin nhanh nhạy và chính xác, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của độc giả.

Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp nâng cao dân trí, khuyến học, khuyến tài, góp phần cùng Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng thành công xã hội học tập.

Nhà báo Hữu Thọ