Nguyên Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm AAA bị truy sát

(Dân trí) - Ngày 11/3, CQĐT Công an quận Phú Nhuận cho biết, đã thụ lý điều tra vụ ông Hồ Hán Dân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm AAA bị côn đồ hành hung.

Trước đó, vào khoảng 6h45 ngày 9/3, khi ông Dân vừa ra khỏi nhà tại đầu hẻm số 16, đường Đặng Văn Ngữ (phường 10, quận Phú Nhuận) thì bất ngờ bị 4 tên thanh niên dùng dây xích sắt có bọc vỏ nhựa tấn công tới tấp.

Khi ông Dân té xuống đường thì một đối tượng lao tới, rút dao đâm thẳng vào người ông Dân nhưng ông kịp thời vớ được xô nhựa chống đỡ. Đến khi người đi đường tri hô thì 4 đối tượng lên xe gắn máy tẩu thoát.

Trao đổi với PV, ông Dân khẳng định không tư thù với ai đến mức phải bị truy sát, chém giết. Nhưng ông thừa nhận giữa ông và Công ty cổ phần bảo hiểm AAA có bất đồng trong kinh doanh.

Ngày 15/11/2008 ông Dân đã bị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty này ký quyết định tạm đình chỉ công tác Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Miền Tây để giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 11/3, Công ty cổ phần bảo hiểm AAA đã gửi thông cáo đến cơ quan báo chí và cho rằng : Theo nguyên tắc thì thời điểm này ông Hồ Hán Dân vẫn là người của Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (hiện ông vẫn đang hưởng lương mặc dù không đi làm).

Việc ông Dân bị hành hung ở ngoài công ty nên phía công ty không kiểm soát được. Công ty rất bức xúc trước hành động côn đồ, coi thường pháp luật trên và sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để sớm điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Phú Nhuận điều tra làm rõ.

Công Quang