1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Nguyên nhân cháy trạm biến áp ở Tiền Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, trước khi trạm biến áp phát nổ rồi bốc cháy, ngoài trời đang mưa to và có giông sét. Trụ cáp ngầm 22kV bị sét đánh nên xảy ra hỏa hoạn làm mất điện diện rộng.

Trưa 1/9, Công ty Truyền tải điện 4 - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã xác định được nguyên nhân Trạm biến áp 220kV Cai Lậy (Tiền Giang) bị cháy vào tối qua là do sét đánh. 

Cụ thể, lúc 21h30 ngày 31/8, tại Trạm biến áp 220kV Cai Lậy (thuộc Công ty Truyền tải điện 4 - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia) đã xảy ra sự cố máy biến áp.

Nguyên nhân cháy trạm biến áp ở Tiền Giang - 1

Trạm biến áp 220kV Cai Lậy bị sét đánh nên gây hỏa hoạn (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, Công ty Truyền tải điện 4 đã tách máy biến áp ra khỏi hệ thống để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. 

Công ty cũng thông báo cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại thị xã Cai Lậy để phối hợp chữa cháy, khoanh vùng các khu vực đảm bảo an toàn để bàn giao cho đơn vị phòng cháy chữa cháy địa phương làm việc, đồng thời khôi phục các hệ thống không bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Thời điểm trên, sơ bộ thông tin ban đầu đã xảy ra sét đánh vào đầu trụ cáp ngầm 22kV phía ngoài trạm sau đó lan truyền vào Trạm biến áp Cai Lậy gây sự cố MBA 110kV của Trạm biến áp Cai Lậy. Cùng lúc đó, khu vực này đang mưa lớn, giông sét.

Nguyên nhân cháy trạm biến áp ở Tiền Giang - 2

Cảnh sát phun nước làm mát ở khu vực cháy trạm biến áp (Ảnh: CTV).

Đến nay, sự cố không gây thiệt hại về người. Vì vậy, EVNNPT cho hay đang phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam để khôi phục cấp điện cho khu vực. Đồng thời EVNNPT đã huy động máy biến áp dự phòng để thay thế trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Được biết, Trạm biến áp 220kV Cai Lậy nằm trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, được đưa vào vận hành năm 1997. Trạm có 2 máy biến áp 220kV (AT1 và AT2), tổng công suất 375MVA; 2 máy biến áp 110kV (T3 và T4) tổng công suất 80MVA.

Sự cố cháy trạm biến áp làm mất điện diện rộng gồm khu vực thị xã Cai Lậy, đồng thời ảnh hưởng đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh, các Trạm biến áp 110kV Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng; gây mất điện đột xuất trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Long An. 

Trước đó, lúc 21h30 ngày 31/8, tại Trạm biến áp 220kV Cai Lậy, thuộc khu phố 1 phường 5 xảy ra hỏa hoạn. 

Ngay sau đó đã có 34 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đám cháy có diện tích khoảng 100m2 trên tổng diện tích 33.000m2 của Trạm biến áp.

Sau hơn một giờ chữa cháy, đám lửa đã được khống chế. 

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người; làm cháy 2 máy biến áp. Giá trị tài sản thiệt hại đang được các cơ quan chức năng làm rõ.