Đắk Lắk:

Nguyên hiệu trưởng thả tiền xuống đất khi đổ xăng vì… sợ lây Covid-19

Thúy Diễm

(Dân trí) - Khi đang đổ xăng, vị nguyên hiệu trưởng một trường THCS đã mở kính xe thả tiền xuống đất mà không đưa tận tay cho nhân viên. Hành vi này đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận.

Hình ảnh người đàn ông ngồi trong xe ô tô, hé kính xe thả tiền xuống đất khi đổ xăng (Nguồn: Mạng xã hội Facebook)

Sáng 3/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn A. (nguyên hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) xác nhận, ông chính là người điều khiển chiếc xe ô tô đi đổ xăng và có hành vi thả tiền xuống đất trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

Nguyên hiệu trưởng thả tiền xuống đất khi đổ xăng vì… sợ lây Covid-19 - 1

Người ngồi trong xe ô tô thả tiền xuống đất chứ không đưa tận tay cho nhân viên (Ảnh cắt từ clip).

Ông A. trần tình, vào chiều 31/5, do trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một ca mắc Covid-19 và nhiều địa điểm bị phong tỏa. Ông lo lắng cây xăng sắp đóng cửa nghỉ dịch nên đã lái xe đến đổ thêm 200 ngàn đồng.

Tuy nhiên, khi đổ xăng, ông A. không bước xuống xe mà chỉ mở hé cửa kính rồi thả tiền xuống đất, khiến người nhân viên đổ xăng phải cúi xuống nhặt tiền.

"Cách cây xăng tầm 300m có một trường hợp F1 nên tôi rất sợ dịch bệnh mà không dám xuống xe. Tôi hạ kính xe gọi nhân viên và đưa tiền ra nhưng nhân viên chưa kịp lấy thì tôi thả luôn rồi đi", ông A. lý giải.

Cũng theo ông A., trên đường di chuyển về nhà, ông thấy hành vi của mình không đúng nên gọi điện cho con rể nhà ở gần cây xăng đến xin lỗi nhân viên này.

"Đến khi về nhà tôi vẫn áy náy vì mình là người lớn, lại là thầy giáo nên tiếp tục nhờ một người em đến cây xăng đưa điện thoại và tôi gọi xin lỗi trực tiếp cậu nhân viên này, chứ tôi không hề có ý coi thường người lao động gì cả", ông A. trần tình.

Riêng đoạn clip trên, ông A. cho rằng không phải nhân viên cây xăng đưa lên mạng xã hội mà do một người khách đến đổ xăng thấy nên đã đăng lên.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Ea H'leo xác nhận, ông A. là hiệu trưởng vừa nghỉ hưu và Phòng vẫn chưa liên hệ được với người này để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, nếu đúng là ông A. có hành động như vậy thì thiếu chuẩn mực và không đúng với quy tắc ứng xử của thầy giáo.

"Hành vi này là phản cảm, không đúng nhưng đánh giá con người là cả một quá trình chứ không chỉ do một hành vi tức thời; nên nhìn vào hoàn cảnh cụ thể dẫn đến sự việc nữa", vị lãnh đạo bày tỏ quan điểm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người lái ô tô đến đổ xăng nhưng chỉ mở kính xe rồi thả tiền xuống đất cho nhân viên nhặt. Hành vi này đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, chê trách từ cộng đồng mạng, cho rằng người ngồi trong xe ô tô quá coi thường người lao động.