1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Nguyên GĐ Nông trường sông Hậu bị tuyên 8 năm tù

(Dân trí) - Sau khi Tòa tuyên mức án về tội lập quỹ trái phép, bị cáo Trần Ngọc Sương bức xúc nói: “Tôi sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo, vì Tòa xét xử không công bằng, thiếu minh bạch, quyền lợi của tôi chưa được xem xét thỏa đáng”.

Hôm nay 15/8, TAND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lập quỹ trái phép tại Nông trường sông Hậu.

HĐXX nhận định, bị cáo Trần Ngọc Sương là người có trách nhiệm lãnh đạo cao nhất Nông trường đã liên tục thực hiện các hành vi phạm pháp trong một thời gian dài, hưởng lợi nhiều nhất, gây hậu quả nghiêm trọng nhất. Vì vậy cần có một mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.
 
Nguyên GĐ Nông trường sông Hậu bị tuyên 8 năm tù - 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Bị cáo Trần Ngọc Sương (trái) cho rằng "Tòa xét xử không công bằng, thiếu minh bạch" và sẽ kháng cáo.

Tòa tuyên: Bị cáo Trần Ngọc Sương (60 tuổi, nguyên Giám đốc Nông trường sông Hậu) 8 năm tù; Trương Hồng Nhung (55 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) 6 năm tù; Đặng Thế Quốc Hưng (44 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) 4 năm tù; Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi, nguyên Thủ quỹ) 3 năm tù và Hoàng Thị Bình (52 tuổi, nguyên Kế toán) 18 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội danh “Lập quỹ trái phép” theo khoản 4 Điều 166 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên bị cáo Trần Ngọc Sương phải bồi thường thiệt hại 4 tỷ 349 triệu đồng, Trương Hồng Nhung 38,7 triệu đồng. Tòa cũng buộc các đương sự có liên quan trong vụ án nộp vào ngân sách nông trường các khoản nợ và các khoản được hưởng lợi bất hợp pháp.

Tòa yêu cầu tách khoản tiền hơn 1,1 tỷ đồng gồm 301 triệu tiền ngân sách bị cáo Sương dùng để mua đất tại Sóc Trăng, và 850 triệu tiền bán lô đất được mua từ nguồn quỹ công đoàn không nộp vào ngân sách để dùng vào việc riêng. Trước đó, trong cáo trạng của Viện Kiểm sát gộp chung khỏan tiền này vào tội lập quỹ trái phép. Vì vậy, Tòa yêu cầu điều tra, khởi tố vụ án về hành vi “Tham ô tài sản” đối với Trần Ngọc Sương.
 
Nguyên GĐ Nông trường sông Hậu bị tuyên 8 năm tù - 2

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

Kết thúc phiên tòa, không khí ngoài phòng xử án nóng hẳn lên bởi hai luồng ý kiến từ hàng trăm người dân trong Nông trường đến dự khán. Một số bức xúc cho rằng bản án quá nhẹ đối với bị cáo Sương, và trong khi đó, có hàng trăm người khác cho rằng bản án như vậy là quá nặng với người phụ nữ từng được tặng danh hiệu “Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2002”.

Phạm Tâm