1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn lĩnh 26 năm tù

(Dân trí) - Ngày 20/8, Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ tham nhũng đất đai tại huyện Hóc Môn. Với 3 tội danh, nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe bị tuyên phạt 26 năm tù.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1548/Vu-tham-nhung-dat-dai-tai-huyen-Hoc-Mon-TPHCM.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ tham nhũng đất đai tại huyện Hóc Môn - TPHCM</b></a>

Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn lĩnh 26 năm tù - 1
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị phạt 26 năm tù.
 
Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị phạt 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 7 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”, 2 năm tù tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
 
Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát cùng bị mức án chung thân. Trong đó, nguyên Giám đốc Trần Thị Hà bị phạt án chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Nguyên Phó Giám đốc Hà Văn Hòa bị phạt án tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
 
Bị cáo Trần Văn Tè, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn bị phạt 8 năm tù tội “Nhận hối lộ”, 5 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”. Tổng án phạt bị cáo Tè chấp hành là 13 năm tù.
 
Bị cáo Dương Minh Trung, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn bị phạt 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.
 
Bị cáo Nguyễn Văn Dò, nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn bị 3 năm tù treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.
 
Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn lĩnh 26 năm tù - 2
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.
 
Bị cáo Đặng Công Danh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa bị phạt 8 năm tù về tội “Làm môi giới hối lộ”.
 
Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn bị tuyên phạt từ 7 - 12 năm tù. Trong đó, bị cáo Nguyễn Công Định, nguyên nhân viên phòng tín dụng bị phạt 7 năm tù tội “Nhận hối lộ”.
 
Cùng với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Lưu Thị Minh Hiền, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng bị phạt 10 năm tù và bị cáo Trần Văn Tuyến, nguyên Giám đốc chi nhánh bị phạt 12 năm tù.
 
Về số tiền mà bị cáo Hà, Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt của NHNN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn là 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng, mặc dù đại diện Ngân hàng nhà nước không yêu cầu bồi thường nhưng xét thấy đây là tài sản của Nhà nước, nhân dân nên Tòa yêu cầu tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.
 
Trước đó, Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Khỏe 26 - 29 năm tù, vợ chồng Hà, Hòa án chung thân, bị cáo Trần Văn Tè 12 - 14 năm tù, bị cáo Đặng Công Danh 8 - 9 năm tù, bị cáo Dương Minh Trung và Nguyễn Văn Dò cùng bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Công Định bị đề nghị 7 - 8 năm, Trần Văn Tuyến 8 - 9 năm và Lưu Thị Minh Hiền bị đề nghị 5 - 6 năm tù.
 
Công Quang