1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Nguyên Bí thư Đà Nẵng: Đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh thời điểm này hợp lý

Hoài Sơn

(Dân trí) - Theo ông Trần Thọ, nguyên Bí thư Đà Nẵng, vị trí đặt tên đường phụ thuộc vào quỹ tên đường của thành phố và nên lựa chọn một con đường phù hợp với công trạng của ông Nguyễn Bá Thanh.

Liên quan đến câu chuyện cử tri kiến nghị nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trả lời phóng viên Dân trí, ông Trần Thọ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thời điểm này đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng là hợp lý.

Ông Trần Thọ đánh giá, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có công lớn đối với sự phát triển của thành phố.

Theo ông Thọ, vị trí đặt tên đường phụ thuộc vào quỹ tên đường của thành phố và theo quan điểm cá nhân ông nên lựa chọn một con đường nào phù hợp với công trạng của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trần Thọ là Bí thư Thành ủy kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh vào năm 2013, sau khi ông Thanh được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Nguyên Bí thư Đà Nẵng: Đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh thời điểm này hợp lý - 1

Ông Nguyễn Bá Thanh thăm đường hoa xuân Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 (Ảnh: Khánh Hồng).

Chia sẻ quan điểm trước vấn đề này, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trường hợp cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã được đưa vào quỹ tên đường của Đà Nẵng sau khi từ trần.

Ông Tiếng cho biết, theo quy định, chỉ cần đủ 5 năm tính từ năm mất là có thể được đặt tên đường trên địa bàn thành phố. Nhưng đến nay đã gần 10 năm, vì vậy việc cử tri Đà Nẵng có kiến nghị về việc đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là phù hợp với tình cảm, nguyện vọng của người dân thành phố nhiều năm qua.

Theo quan điểm của ông Tiếng, các cấp có thẩm quyền nên sớm nghiên cứu tình cảm, nguyện vọng này của người dân để đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh trong một thời điểm phù hợp nhất, chẳng hạn nhân dịp 30 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Trước đó, tại một số chương trình tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, cử tri nêu kiến nghị đặt tên đường theo tên của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ở xã Hòa Tiến (quê và nơi ông Nguyễn Bá Thanh yên nghỉ) hoặc ở khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Đây không phải là lần đầu tiên cử tri thành phố Đà Nẵng có kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Trong năm 2015, truyền thông cũng đưa tin về việc cử tri có ý kiến đổi tên cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh.

Thời điểm đó, cơ quan có chuyên môn cho rằng việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh là chưa phù hợp, cần phải có hội thảo, nghiên cứu đầy đủ hơn.

Như Dân trí đã thông tin, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến cử tri về việc nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, đơn vị đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng, đưa tên ông Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố để xem xét.

Căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề nghị đặt tên phù hợp của UBND các quận, huyện, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến các cơ quan, đoàn thể liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong suốt thời gian làm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố và có các chính sách an sinh xã hội tồn tại cho đến ngày nay như: chương trình "5 không 3 có".

5 không, gồm: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không giết người cướp của; 3 có, gồm: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị.