Bạn đọc nêu quan điểm về ý kiến đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh

Hoài Sơn

(Dân trí) - Có nhiều ý kiến của bạn đọc Dân trí xoay quanh việc cử tri Đà Nẵng kiến nghị nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh nhằm tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển của thành phố.

Liên quan đến việc cử tri Đà Nẵng kiến nghị nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong số ý kiến gửi đến báo Dân trí, phần lớn bạn đọc bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Cũng có một số ý kiến cho rằng phải xem xét kỹ vấn đề này.

Bạn đọc Thanh Pham Cao viết: "Hoàn toàn cần thiết, xứng với những gì ông Nguyễn Bá Thanh đóng góp cho Đà Nẵng".

Bạn đọc nêu quan điểm về ý kiến đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - 1

Ông Nguyễn Bá Thanh thăm đường hoa xuân Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 (Ảnh: Khánh Hồng).

Tài khoản Jundat Ng nêu quan điểm: "Ông Nguyễn Bá Thanh hoàn toàn xứng đáng có tên đường ở thành phố Đà Nẵng, chứ không phải ở huyện Hòa Vang, nơi sinh của ông. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Bí thư Nguyễn Bá Thanh, Đà Nẵng đã phát triển như một hiện tượng, kì tích của thời kỳ đổi mới, trở thành "thành phố đáng sống". Công lao của ông cần được ghi nhận xứng đáng theo nguyện vọng của nhân dân".

Không phải là người Đà Nẵng nhưng bạn đọc Việt Anh chia sẻ: "Tôi không phải là người địa phương nhưng ông Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng đặt tên đường, phố nào đó trước mắt là ở thành phố Đà Nẵng. Hà Nội có cụ Trần Duy Hưng trước đây từng là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nay con đường dài rộng khang trang đã được đặt tên đường Trần Duy Hưng. Cụ Trần Duy Hưng là tấm gương lớn hiếm có trong các thế hệ từng lãnh đạo thành phố Hà Nội".

Cũng là người tỉnh khác đến Đà Nẵng sống trong thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh còn đương chức, tài khoản Iu, viết: "Ủng hộ ạ! Đà Nẵng hôm nay có công sức của ông ấy rất lớn. Mình chỉ là người tỉnh khác đến và sống ở đó vài năm rồi đi, lúc ấy bác ấy vẫn còn làm ở Đà Nẵng. Tình yêu mà người dân thành phố ấy dành cho người lãnh đạo này rất lớn, từ người làm văn phòng đến cả bác xe ôm, đều hăng say kể về bác ấy, nhớ nhất ánh mắt của những người ấy khi kể, nó long lanh ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và tự hào. Nhớ mãi".

Trong khi đó, bạn đọc Bình Nguyễn cho rằng: "Xem lại theo quy định thì chưa tới lượt ông Nguyễn Bá Thanh, vì còn bao nhiêu anh hùng liệt sỹ,... chưa được ghi tên".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Quang Khải, viết: "Công lao của ông Nguyễn Bá Thanh với Đà Nẵng cũng như tình cảm của người dân Đà Nẵng với ông Nguyễn Bá Thanh thì ai cũng biết. Tuy nhiên, để đặt tên đường thì phải xem xét kỹ bởi không chỉ mình ông Thanh có công lao với Đà Nẵng mà các lãnh đạo tiền nhiệm cũng như lớp kế cận cũng là những người rất quan tâm và cũng có công xây dựng và phát triển thành phố.

Vậy nên nếu ông Nguyễn Bá Thanh được đặt tên đường thì những người kia sẽ thế nào? Phải chăng họ không xứng đáng? Mà lãnh đạo nào cũng được đặt tên đường thì sẽ thế nào".

Bạn đọc nêu quan điểm về ý kiến đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - 2

Thành phố Đà Nẵng thời điểm hiện tại vẫn duy trì chương trình "5 không 3 có" (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến cử tri về việc nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, đơn vị đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng, đưa tên ông Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố để xem xét.

Căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề nghị đặt tên phù hợp của UBND các quận, huyện, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến từ các cơ quan, đoàn thể liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trong thời gian tới.

Trước đó, tại một số chương trình tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, cử tri nêu kiến nghị đặt tên đường theo tên của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ở xã Hòa Tiến (quê và nơi ông Nguyễn Bá Thanh yên nghỉ) hoặc ở khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong suốt thời gian làm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố và có các chính sách an sinh xã hội tồn tại cho đến ngày nay như: chương trình "5 không 3 có".

5 không gồm: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không giết người cướp của; 3 có gồm: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị.