1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người từ Đà Nẵng phải được "cấp phép" mới có thể vào Huế

Đại Dương

(Dân trí) - Đó là chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ ngày 27/7 sau khi TP Đà Nẵng xuất hiện các trường hợp dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tình hình đang cấp bách và khẩn trương, do đó đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; khuyến cáo người dân đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết.

Người từ Đà Nẵng phải được cấp phép mới có thể vào Huế - 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo "người dân, du khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương"

Ngay trong chiều 26/7, tỉnh Thừa Thiên Huế kích hoạt ngay 3 trạm kiểm soát dịch tại huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và TP Huế (tại ga Huế) để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, nhất là việc kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Huế trên đường bộ, tại các cửa ra vào nhà ga. Đồng thời, kê khai y tế đối với tất cả người dân đến Huế để giám sát.

Ông Thọ cho hay, người dân, du khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng tiếp tục phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà”, tập trung nắm tình hình để rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt số đối tượng xuất nhập cảnh, lưu trú trên địa bàn, nhất là người nước ngoài.

Người từ Đà Nẵng phải được cấp phép mới có thể vào Huế - 2

Các chốt kiểm soát y tế được lập tại hướng phía nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp giáp TP Đà Nẵng tại huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và TP Huế

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo kích hoạt trở lại 23 đội phản ứng nhanh, tiến hành truy vết đối với tất cả các đối tượng có tiếp xúc gần, tiếp xúc trung gian đối với các ca bệnh ở Đà Nẵng. Sẵn sàng các khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế; khai báo người địa phương khác đến Huế. Khi phát hiện các trường hợp F1 phải nghiêm túc đưa vào các cơ sở cách ly, triển khai xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, sẵn sàng các kịch bản có thể xảy ra. Xin hỗ trợ và mua thêm 10.000 kit test để sẵn sàng xét nghiệm Covid-19 khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đã kiểm tra tại điểm trung chuyển người và phương tiện xe máy, xe thô sơ qua hầm Hải Vân tại huyện Phú Lộc – tiếp giáp với TP Đà Nẵng.

Người từ Đà Nẵng phải được cấp phép mới có thể vào Huế - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương (trái) kiểm tra trạm trung chuyển ở hầm Hải Vân

“Là địa bàn giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, nên mức độ lây lan có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do đó với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là  “Chống dịch, như chống giặc”, huyện Phú Lộc cần phải chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh tại khu vực giáp ranh nói chung và tình hình trên địa bàn để báo cáo kịp thời UBND tỉnh có hướng chỉ đạo. Huyện triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch để sẵn sàng kích hoạt tất cả các hoạt động phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh” – ông Phương chỉ đạo.

Đối với thị xã Hương Thủy sát nằm giữa huyện Phú Lộc và TP Huế sau khi kiểm tra địa điểm dự kiến bố trí chốt kiểm soát dịch bệnh tại Ban chỉ huy quân sự thị xã,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã thống nhất thị xã Hương Thủy sử dụng địa điểm này để thực hiện công tác tác nghiệp tương tự như thời điểm có dịch  bệnh trước đây và thống nhất phương án tổ chức giao thông, vận hành chốt kiểm soát. 

Người từ Đà Nẵng phải được cấp phép mới có thể vào Huế - 4

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Y tế kiểm tra địa điểm bố trí chốt kiểm soát dịch tại thị xã Hương Thủy

Ngành y tế thị xã Hương Thủy căn cứ vào sự chỉ đạo của Sở Y tế triển khai ngay các công tác chuẩn bị để nếu khi có công dân đến là có thể triển khai ngay được công tác kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, lấy thủ tục kê khai biểu mẫu y tế.