Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch

(Dân trí) - Hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, người dân TPHCM đang nỗ lực cùng chính quyền thực hiện "14 ngày vàng" chống dịch với tinh thần “ở nhà là yêu nước”.

Đồng lòng thực hiện “14 ngày vàng” chống dịch Covid-19
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 1
Hưởng ứng việc dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên, một cửa hàng treo bảng giới hạng số lượng khách.
Một ngôi đền Ấn Giáo ở quận 1 đóng cửa, hưởng ứng lời kêu gọi dừng các nghi lễ tôn giáo, hưởng ứng khuyến cáo các hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Một ngôi đền Ấn Giáo ở quận 1 đóng cửa.

Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 3

Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc; không tiếp xúc, giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang. 

Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 4
Cần đảm bảo cự ly an toàn tối thiểu 2 mét để tránh nguy cơ virus lây lan. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 5

Một nhà hàng chuyển đổi cách kinh doanh sang bán onlie.

Ngã tư này ngày thương luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 7

Những con đường vắng lặng...

Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 8
Phòng vé Hội trường Thống Nhất ngừng phục vụ
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 9
Nhà thờ Đức Bà, bưu điện TPHCM là địa điểm đón nhiều du khách nhưng hôm nay không một bóng người
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 10
“Tết cũng không vắng như thế này, nhưng chúng tôi đồng lòng với lãnh đạo Thành phố và có lẽ cần thắt chặt hơn nữa để kiểm soát dịch”, một người dân sống ở quận 1 chia sẻ.
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 11
Đường sách Nguyễn Văn Bình nằm lặng im, dán niêm phong các gian hàng vượt “14 ngày vàng”
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 12
Thảo Cầm Viên đóng cửa, chung tay cùng chính quyền Thành phố kiểm soát dịch bệnh
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 13
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đóng cửa chờ thông báo của lãnh đạo Thành phố
Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 14

Chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Người Sài Gòn đồng lòng sống “14 ngày vàng” chống dịch - 15
Mỗi người dân là một chiến sĩ, không hoang mang và không chủ quan, luôn chủ động phòng chống dịch
“Vợ chồng biết thời điểm này dịch phức tạp nên quyết định chụp trong phòng nội cảnh. Vợ mình nói sao không ra đây chụp một vài bức đeo khẩu trang để kêu gọi bạn bè nêu cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng hơn. Phòng chụp hình cách đây khoảng 15 phút đi xe nên tụi mình chạy ra đây để chụp, một vài bức thôi rồi quay về phòng chụp thực hiện tiếp. Hai vợ chồng cũng để qua dịch rồi tính tiếp đến chuyện cưới”, một cặp đôi chọn bến xe buýt trên đường Hàm Nghi thực hiện ý tưởng mặc áo cưới, đeo khẩu trang chia sẻ.

“Vợ chồng biết thời điểm này dịch phức tạp nên quyết định chụp trong phòng nội cảnh. Vợ mình nói sao không ra đây chụp một vài bức đeo khẩu trang để kêu gọi bạn bè nêu cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Phòng chụp hình cách đây khoảng 15 phút đi xe nên tụi mình chạy ra đây để chụp, một vài bức thôi rồi quay về phòng chụp thực hiện tiếp. Hai vợ chồng cũng để qua dịch rồi tính tiếp đến chuyện cưới”, một cặp đôi chọn bến xe buýt trên đường Hàm Nghi thực hiện ý tưởng mặc áo cưới, đeo khẩu trang chia sẻ.

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh