Quảng Bình:

Người phụ nữ đi tắm biển bị sóng cuốn trôi suốt 9 tiếng may mắn sống sót

Tiến Thành Khánh Hiền

(Dân trí) - Đi tắm biển, một người phụ nữ không may bị sóng cuốn trôi xa bờ. Sau khi trôi dạt hơn 9 tiếng đồng hồ trên biển, người này may mắn được tàu cá ngư dân phát hiện, cứu sống.

Đi tắm biển bị sóng cuốn trôi

Ngày 5/7, Đồn Biên phòng cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết vừa tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho một phụ nữ trôi dạt trên biển.

Nạn nhân là Lê Thị L. (SN 1982), trú xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Chị L. được tàu cá ngư dân phát hiện, cứu thành công khi đang gặp nạn trên biển.

Người phụ nữ đi tắm biển bị sóng cuốn trôi suốt 9 tiếng may mắn sống sót - 1

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe cho chị L. (Ảnh: BĐBP cung cấp).

Trước đó vào rạng sáng 4/7, chị L. đi tắm biển cùng bạn nhưng không may bị sóng cuốn ra xa, trôi dạt trên biển suốt 9 tiếng.

Đến 13h45 ngày 4/7, các ngư dân của tàu cá QB-989.39TS (do ông Nguyễn Tiến Vững (SN 1973, ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình làm chủ) đã phát hiện chị L. trôi dạt trên biển, vị trí cách cửa Gianh khoảng 2 hải lý.

Các ngư dân đã nhanh chóng cứu chị L. lên tàu, sơ cứu ban đầu và đưa vào Trạm biên phòng cảng Gianh.

Sau khi tiếp nhận người bị nạn và tiến hành thăm khám sức khỏe, lực lượng biên phòng đã thông báo cho chính quyền địa phương để báo tin cho gia đình nạn nhân và kịp thời biểu dương, khen thưởng chủ tàu kiêm thuyền trưởng, thuyền viên tàu cá QB-989.39TS.

Hai ngư dân bị tai nạn trên biển

Sáng 5/7, tàu cứu hộ SAR 412 và SAR 274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trung tâm) đã cứu hộ thành công 2 ngư dân bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng.

Người phụ nữ đi tắm biển bị sóng cuốn trôi suốt 9 tiếng may mắn sống sót - 2

Thuyền viên gặp nạn được chuyển vào bệnh viện để điều trị.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 4/7, trung tâm nhận tin báo từ tàu BĐ 98559 TS cho hay trên tàu vừa xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến thuyền trưởng Võ Văn Trung (41 tuổi, trú thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) bị dập nát cánh tay trái, mất nhiều máu, bất tỉnh.

Trung tâm đã phối hợp với Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu y tế tư vấn sơ cứu cho nạn nhân và hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu di chuyển về bờ.

Sau vài giờ hướng dẫn, nhận thấy tình trạng của nạn nhân ngày càng nguy kịch nên trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Cùng đi theo tàu có đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng.

Đến 3h30 sáng nay 5/7, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu BĐ 98559 TS để triển khai cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân, sau đó chuyển lên tàu cứu hộ khẩn trương đưa về bờ.

Cũng trong sáng cùng ngày, trung tâm nhận thêm thông tin báo nạn từ tàu QNg 94713 TS, trên tàu hiện có thuyền viên Lê Quốc Việt đang trong tình trạng nguy kịch do tai nạn lao động, nạn nhân bị dập nát cánh tay phải, bất tỉnh do mất máu.

Trước tình hình người lao động gặp tai nạn nguy cấp trên biển, tàu SAR 274 được điều động cùng bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện Bệnh viện 199 khẩn trương tiếp cận tàu QNg 94713 TS để cứu nạn.

Đến 7h39p cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu có thuyền viên bị nạn, triển khai cấp cứu tại chỗ và đưa nạn nhân vào bờ.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả 2 ngư dân đều vượt qua cơn nguy kịch và được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.