1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Người mẹ đang mang thai cùng 2 con nhỏ bị lũ cuốn mất tích

(Dân trí) - Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết, tối qua 7/9, tại thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên đã xảy ra một trận lũ ống khiến 3 người trong một gia đình bị cuốn trôi.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Vị Xuyên liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Khoảng 20h đêm qua, lũ dâng cao quét qua con suối đi qua thôn Minh Tiến, cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Phàn Sài Nuôi.

Thời điểm trên, trong nhà anh Nuôi đang có ba người gồm chị Giàng Thị Mảy (SN 1991) đang mang thai cùng hai con là Phàn Phú Sơn (SN 2010) và Phàn Phú Minh (SN 2012). Anh Nuôi đang đi làm ăn xa nên thoát nạn.

Trận lũ bất ngờ đã khiến ba mẹ con chị Mảy bị cuốn trôi mất tích; toàn bộ tài sản trong gia đình gồm 2 con trâu, 8 con lợn cũng trôi theo dòng lũ. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 300 triệu đồng.

images1210132-dsc-0458-1441709114602
Hiện trường khu vực xảy ra lũ quét bất ngờ cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà và ba người trong 1 gia đình (Ảnh Báo Hà Giang).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, huy động các lực lượng tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do địa hình và thời tiết còn diễn biến phức tạp nên đến chiều nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân.

Ngay trong sáng nay (8/9), trực tiếp ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, huyện đã có mặt tại tại gia đình để động viên, thăm hỏi và có hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn.

Ngoài ra, nước lũ cũng đã gây thiệt hại hàng chục ha lúa vụ mùa của nhân dân xã Thuận Hòa.

images1209678-1-hang-chuc-nghin-met-khoi-dat-sat-lo-tren-tuyen-duong-son-vi-1441709114580
Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở đã làm cô lập tuyến đường dọc theo biên giới tại xã Sơn Vĩ (Ảnh Báo Hà Giang).

Trước đó, do mưa liên tiếp trong nhiều ngày đã làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch từ xã Xín Cái đi xã Sơn Vĩ. Hàng nghìn khối đất đá sập xuống đã vùi lấp, cô lập hoàn toàn tuyến đường tại địa phận thuộc thôn Mè Nắng xã Xín Cái, cách mốc 485 khoảng trên 300m. Điểm sạt lở có chiều dài trên 100m dọc theo tuyến đường, khối lượng ước tính trên 17.000 m3 đất, đá.

Mặc dù đã vài ngày sau khi xảy ra sự việc nhưng tuyến đường vẫn chưa được các lực lượng chức năng khắc phục. Để có lối đi lại tạm thời, người dân đã san lấp đoạn sạt lở để đi bộ và dắt xe máy qua, có nguy cơ mất an toàn.

Xuân Thái