Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa

(Dân trí) - Mới đang thời kỳ giao mùa Xuân - Hạ nhưng Hà Nội đã đón nhận những đợt nắng nóng đầu tiên khá gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới hơn 40 độ C khiến người dân phải tìm đủ mọi cách chống nóng.

Video: Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 1

Ngày 19/4, nhiệt độ ở Hà Nội vào buổi trưa khoảng 35 - 37 độ C, nhiệt độ thực tế trên đường phố có lúc lên tới hơn 40 độ C.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 2

Nắng gắt, nhiệt độ tăng cao cùng gió Tây Nam gây cảm giác oi bức.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 3

“Nắng quá nên tôi phải dùng khăn ướt để đội lên đầu cho mát, người mệt không muốn ăn uống gì cả”, cô Lan (62 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) chia sẻ.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 4

Nắng nóng sau những ngày nồm ẩm, nhiều người tranh thủ mang chăn ra phơi.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 5

Đôi bạn trẻ đội áo lên đầu để tránh nắng khi đi bộ trên phố Phan Huy Chú.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 6

“Thời tiết nắng quá nên cũng ít người ra đường hoặc họ lựa chọn các phương tiện khác, tôi chạy xe ôm cũng thêm phần vất vả”, một tài xế xe ôm ở phố Đinh Lễ chia sẻ.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 8

Khách du lịch nước ngoài dùng quạt để chống nóng.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 9

Các cửa hàng kem hay nước giải khát cũng được dịp đắt khách hơn.

Người Hà Nội mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa - 10

Khung cảnh khách du lịch nước ngoài ngồi hóng mát dưới tán cây xanh bên hồ Gươm.

Đỗ Quân