Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè

Thế Hưng Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Sáng thứ hai đầu tuần (16/5), không khí lạnh khiến không ít người dân Hà Nội co ro khi ra đường, nhiều người đi xe máy phải mặc áo rét.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 1

Giữa tháng 5, Hà Nội đón đợt không khí lạnh.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 2

Người đi xe máy đa phần phải mặc thêm áo khoác ấm, không ít người chủ quan không mang áo rét, phải chạy xe thật chậm để đỡ lạnh.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 3

Đợt không khí lạnh này ở miền Bắc đã được dự báo từ vài ngày trước.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 4

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh hiếm gặp giữa tháng 5.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (16/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 6

Một phụ nữ đi làm buổi sáng sớm chọn cách chống rét bằng áo chống nắng dài kín mít và găng tay da.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 7

Cháu bé đi học được bố mẹ trang bị thêm áo rét và kính chắn gió. Anh Hải Long (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ Hà Nội như đang giữa tiết thu se lạnh.

Giữa mùa hè, Sa Pa lạnh 11 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh nên sáng ngày hôm nay (16/5), ghi nhận được nhiệt độ tại thị xã du lịch Sa Pa giảm xuống thấp nhất còn 11,4 độ C.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè - 8

Nhiệt độ sáng ngày tại Sa Pa giảm sâu xuống 11 độ C, nhiều du khách vội vàng

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 15/5, không khí lạnh ảnh hưởng xuống Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất. Thời tiết có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm xuống mức thấp. Vùng thấp trời chuyển rét nhẹ, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, rét hại vào đêm và sáng.

Vào lúc 7h ngày 16/5, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi trong tỉnh Lào Cai giảm sâu như vùng núi cao huyện Bắc Hà 16,2 độ C, Sa Pa 11,4 độ C.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, thông thường tháng 5 hàng năm vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng nhưng yếu chứ không mạnh như năm nay.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được thì đợt rét đang diễn ra là hiếm gặp. Trước đó, vào tháng 5/2011, tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa cũng ghi nhận một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tràn về muộn tương đương như đợt rét này.

Dự báo ngày và đêm 16/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai và thị trấn du lịch Sa Pa có cường độ ổn định. Theo đó, nhiệt độ các địa phương ít biến đổi, ngày 17/5, nhiệt độ có xu thế tăng trở lại.