1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Người dân vô tư tắm sông Đà khi thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thái Bá

(Dân trí) - Những ngày qua, thủy điện Hòa Bình mở 4 cửa đáy xả lũ, khối lượng nước "khổng lồ" từ thượng nguồn trút xuống khiến nước sông Đà ở hạ lưu chảy mạnh, bất chấp nguy hiểm người dân vẫn vô tư tắm sông.

Người dân vô tư tắm sông Đà khi thủy điện Hòa Bình xả lũ (Video: Thái Bá).

Từ trưa 6/8, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 4. Đến sáng 8/8, mực nước hạ lưu sông Đà tại thành phố Hòa Bình thực đo là 16,4m và vẫn đang dâng cao.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng ven sông và ngập úng ở vùng thấp khu vực hạ lưu. Bên cạnh đó, mực nước dâng cao, chảy xiết cũng ảnh hưởng lớn đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các bãi sông, bờ sông.

Người dân vô tư tắm sông Đà khi thủy điện Hòa Bình xả lũ - 1

Hàng chục người dân tắm sông Đà ở khu vực nguy hiểm (Ảnh: Thái Bá).

Nhà máy thủy điện Hòa Bình khuyến cáo các tổ chức, người dân cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ngay tại khu vực hạ lưu sông Đà, cách Nhà máy thủy điện chưa đầy 1km, những ngày qua người dân thành phố Hòa Bình vẫn vô tư tắm sông, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 7/8, có gần 100 người dân tắm dưới sông Đà, khu vực bờ phải, thuộc phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình). Không chỉ tắm ở khu vực bờ kè mép sông, nhiều người mặc áo phao còn bơi cách bờ hơn 100m.

Điều đáng nói, nơi người dân tắm sông Đà là khu vực "cấm tắm" đã được gắn biển cấm để cảnh báo. Khu vực này mực nước sâu hơn 16m, chảy xiết, có dòng chảy ngầm, nước xoáy mạnh, từng xảy ra những vụ đuối nước thương tâm.

Xung quanh khu vực người dân tập trung tắm sông, dưới chân Nhà máy thủy điện Hòa Bình có nhiều đơn vị chức năng quản lý bảo vệ khu vực "vùng nước cấm" như: Công ty Thủy điện Hòa Bình, Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình; Công ty cổ phần quản lý, bảo trì đường thủy nội địa số 9...

Thời điểm phóng viên ghi lại hình ảnh người dân tắm sông ở "vùng nước cấm công trình trọng điểm quốc gia", không hề có một đơn vị chức năng nào có mặt để tuyên truyền nhắc nhở, để mặc người dân vẫn phớt lờ quy định, vô tư tắm sông.

Anh Đ.Q, người dân phường Phương Lâm cho biết, khoảng 16h hàng ngày hệ thống loa phát thanh phát đi những cảnh báo và quy định, nghiêm cấm người dân thực hiện các hoạt động không được phép trong vùng nước cấm.

Người dân vô tư tắm sông Đà khi thủy điện Hòa Bình xả lũ - 2

Khu vực cấm người dân tắm và có nhiều đơn vị chức năng quản lý bảo vệ "vùng nước cấm" (Ảnh: Thái Bá).

"Loa phát thanh thì cứ phát, người dân thì cứ tắm sông bình thường, dù thủy điện có xả lũ hay không, chẳng có lực lượng chức năng nào nhắc nhở người dân", anh Q. nói.

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, địa phương không có phương tiện cũng như đủ lực lượng bố trí để thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân vì thế đành "bất lực" trước việc tắm sông ở khu vực nguy hiểm của người dân.