1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Văn Giang lại mời GS Đặng Hùng Võ đối thoại

GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường vừa nhận được thư mời đối thoại phúc thẩm của người dân Văn Giang. Nhưng ông đã từ chối cuộc gặp tiếp theo này.

Ngày 14/12, những người nông dân bị thu hồi đất ở Văn Giang đã gửi thư cho GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường để mời ông tham gia đối thoại lần hai (đối thoại phúc thẩm).
 
GS Đặng Hùng Võ trong buổi đối thoại với người dân Văn Giang ngày 8/11


Sau khi nhận được thư này, hôm 18/12, GS Đặng Hùng Võ đã có thư phúc đáp những người dân Văn Giang, theo đó, GS Đặng Hùng Võ đã từ chối cuộc đối thoại phúc thẩm. GS Đặng Hùng Võ nêu 10 lý do từ chối.

Trong bức thư này, GS Đặng Hùng Võ cũng nêu rõ, buổi gặp gỡ trực tiếp vào chiều ngày 08/11/2012 với người dân Văn Giang là mong muốn được chia sẻ các bức xúc như một thể hiện của sự thiện tâm, không chạy trốn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trước đây.

Ông Đặng Hùng Võ cũng lý giải việc nhận mình sai một cách dễ dàng như thế, nhưng lúc đó chưa ý thức được rằng từ cái sai của mình có thể dẫn đến cái sai của việc Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ trong suốt 10 năm từ 15/10/1993 tới 30/06/2004 lại là vấn đề rất lớn, nếu không làm rõ có thể phát sinh những hậu quả khôn lường về mất ổn định xã hội.

"Đây chính là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất và tôi đã quyết tâm gác lại mọi việc đang làm để tìm ra lẽ thật của sự việc này. Khi tất cả các cơ quan nhà nước các cấp nói rằng đúng pháp luật, mà một mình tôi - một chi tiết cực kỳ bé nhỏ trong bộ máy nhà nước đã về hưu lại nói ngược lại nhưng thiếu căn cứ thì tôi mang trọng tội với đất nước và nhân dân cả nước", GS Đặng Hùng Võ nói.

Trả lời những thắc mắc của người dân Văn Giang liên quan đến bài viết nói lại mới đây của mình, GS Đặng Hùng Võ cho biết ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, dư luận về những ý kiến đã đăng tải trên bài viết nói lại về việc này. Trong thư ông cũng cho biết, ông chỉ được xem tài liệu về Văn Giang để biết về dự án này chứ không cố tình “găm” văn bản nào như người dân khẳng định.

Cũng trong bức thư mời GS Đặng Hùng Võ đối thoại phúc thẩm, người dân Văn Giang có yêu cầu cung cấp văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tạo mọi điều kiện cho tỉnh Hưng Yên chuẩn bị kịp dự án "đổi đất lấy hạ tầng" đường liên tỉnh đoạn từ huyện Văn Giang đến huyện Khoái Châu trước ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành.

Về việc này, GS Đặng Hùng Võ nêu: “Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng không phải lúc nào cũng bằng văn bản. Trong nội bộ hệ thống hành chính, chỉ đạo chủ yếu bằng kết luận của thủ trưởng tại các cuộc họp giữa các cơ quan hữu quan. Chỉ đạo bằng văn bản chỉ được áp dụng khi việc làm đó do người ngoài hệ thống hành chính phải thực hiện”.

GS Đặng Hùng Võ cũng nhấn mạnh rằng, theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 1998 và 2001, Tờ trình rất quan trọng là Tờ trình của UBND cấp tỉnh lên Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Địa chính trước đây và Bộ Tài nguyên và Môi trường sau này có tờ trình Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào kết quả thẩm tra, xem xét tờ trình của ủy ban nhân dân cấp tỉnh lên Thủ tướng Chính phủ đã đúng quy định của pháp luật chưa, đã phù họp quy hoạch chưa và có tạo hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội hay không.

Kết bức thư trả lời người dân Văn Giang, GS Đặng Hùng Võ cho biết: "Việc cung cấp thông tin về quản lý nhà nước đã có các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. Về chuyện đúng hay sai pháp luật của các văn bản liên quan tới dự án Văn Giang đã có các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật quyết định theo thẩm quyền. Mọi ý kiến của chúng ta chỉ là để thảo luận, tham khảo và phải được các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định".
Theo Lam Nguyên
VnMedia