1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Chiều 28/4, tại khu vực nhà chờ của các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát (Hà Nội) có rất đông người dân đến để mua vé xe về quê, đi du lịch...

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 1

Chiều 28/4, hàng nghìn người dân tại Thủ đô bắt đầu đổ về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ghi nhận của PV Dân trí lúc 15h, tại một số tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 2

Các phương tiện xếp hàng dài trên đường Vành đai 3, Nguyễn Xiển theo hướng đi Giải Phóng.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 3

Lòng đường Nguyễn Xiển chật kín ô tô, nhiều xe máy leo lên vỉa hè để tránh tắc đường.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 4

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) lúc 16h30 ngày 28/4, rất đông người dân mang theo đồ đạc đổ về đây để bắt xe về quê, đi du lịch...

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 5

Hàng trăm hành khách ngồi chờ đợi để bắt xe đi Thanh Hóa. Nam nhân viên an ninh bến xe Giáp Bát cho biết, ngay từ 15h nhiều xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội đã xếp đủ khách, hết chuyến nhưng vẫn còn rất đông người dân ngồi chờ đợi. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều xe tuyến Thanh Hóa - Giáp Bát trong chiều nay phải tăng cường thêm chuyến.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 6

Hành khách về quê tăng đột biến chủ yếu là các tuyến Thái Bình - Giáp Bát, Nam Định - Giát Bát, Thanh Hóa - Giáp Bát...

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 7

Rất đông người dân "tay xách nách mang", đồ đạc lỉnh kỉnh rời Thủ đô.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 8

Mặc dù số lượng hành khách tăng đột biến nhưng các xe xuất bến chỉ bắt khách đúng số ghế quy định. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, dự kiến lượng khách qua bến những ngày cao điểm tăng 300%, tương đương 12.000-15.000 lượt hành khách/ngày. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch tăng cường khoảng hơn 200 xe/ngày.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 9

Còn tại bến xe Mỹ Đình, từ 14h khu vực nhà chờ của các tuyến xe đi Quảng Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Lào Cai... đã chật kín hành khách ngồi chờ đợi.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 10

Xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Bắc Ninh vừa mở cửa đã có hơn 40 hành khách đứng xếp hàng đợi lên xe.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 11

Nhiều người tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ xe. Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, dự kiến bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường gần 290 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội, bến xe chật kín người - 12

Dự kiến lượng khách đi lại tại bến xe Mỹ Đình trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày (tăng lên hơn 300% so với ngày thường), chủ yếu ở các tuyến Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên.