Người dân TPHCM hơn một thập kỷ chờ cải tạo kênh Hy Vọng

An Huy

(Dân trí) - Dự án cải tạo kênh Hy Vọng (TPHCM) được phê duyệt hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, khiến người dân tiếp tục sống trong cảnh ô nhiễm, ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, dự án cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình (TPHCM) đến nay vẫn chưa thể triển khai, trong khi tình trạng ô nhiễm, ngập úng liên tục diễn ra vào những ngày đầu mùa mưa, khiến cuộc sống người dân ven kênh gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, kênh Hy Vọng từ đường Phạm Văn Bạch đến Phan Huy Ích, dù đang vào mùa mưa nhưng nước vẫn đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc. Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi, song tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Người dân TPHCM hơn một thập kỷ chờ cải tạo kênh Hy Vọng - 1

Rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng gây ô nhiễm (Ảnh: An Huy).

Tại đoạn kênh qua đường Phan Huy Ích, đủ loại rác thải như mút xốp, xác động vật, chai nhựa, bao nylon… bị dòng chảy cuốn về, dồn ứ thành đống lớn, làm giảm khả năng thoát nước cho khu vực phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất.

Những trận mưa lớn vừa qua khiến khu dân cư dọc kênh Hy Vọng (đoạn gần đường Phan Huy Ích) thường xuyên ngập nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ông Phan Văn Vũ (50 tuổi) sống ven kênh Hy Vọng cho biết, ông thuê trọ tại đây với giá hơn 1 triệu đồng/tháng. Giá rẻ vì khu vực này thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn.

“Những trận mưa gần đây, nước từ kênh dâng cao tràn vào phòng trọ của tôi và nhiều hộ xung quanh gần 1m. Đồ đạc trong nhà tôi phải kê cao hết để tránh hư hỏng. Mỗi lần mưa là tôi đem xe máy đi gửi, vì để ở nhà thế nào cũng bị hư. Nước ô nhiễm tràn vào, dơ lắm. Chủ trọ cho thuê giá rẻ nên tôi mới ở, chứ không là chuyển đi từ lâu rồi”, ông Vũ chia sẻ.

Người dân TPHCM hơn một thập kỷ chờ cải tạo kênh Hy Vọng - 2

Khu dân cư thường xuyên chịu cảnh ngập nước khi mưa lớn ven kênh Hy Vọng (Ảnh: An Huy).

Cách nhà ông Vũ vài căn là nơi ở của bà Hường (55 tuổi). Mỗi khi mưa lớn, cả gia đình bà phải lên gác để tránh nước ngập, không dám ra trước nhà vì nước dâng cao, sợ bị cuốn trôi. Bà và nhiều hộ dân khác đã sống trong cảnh này suốt hơn 10 năm qua.

“Tôi thuê nhà ở đây lâu rồi, nghe nói cơ quan chức năng có kế hoạch cải tạo kênh từ lâu nhưng chẳng thấy làm gì. Vì chủ nhà cho thuê rẻ nên chúng tôi mới ở. Mùa nắng thì dòng kênh hôi thối suốt ngày đêm, rác chất đống, chuột bò lúc nhúc. Mùa mưa nước ngập. Nói chung sống ven kênh, mùa nào cũng khổ”, bà Hường than phiền.

Dự án cải tạo kênh Hy Vọng từng được TPHCM phê duyệt thực hiện bằng vốn ngân sách Nhà nước từ năm 2013. Đến năm 2014, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa dự án vào chương trình quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM để hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, đến năm 2017, WB dừng tài trợ khoản vay 400 triệu USD khiến việc cải tạo kênh phải dừng lại.

Năm 2018, Trung tâm Điều hành chống ngập nước TPHCM kiến nghị cải tạo kênh bằng nguồn vốn ngân sách, với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đề xuất chi gần 514 tỷ đồng để cải tạo kênh Hy Vọng.

Người dân TPHCM hơn một thập kỷ chờ cải tạo kênh Hy Vọng - 3

Khu vực kênh dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: An Huy).

Đến năm 2021, đơn vị này tiếp tục đề xuất nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.980 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, trong sự chờ đợi mỏi mòn của người dân.

Kênh Hy Vọng dài khoảng 1,8km, chảy qua địa bàn phường 15 (quận Tân Bình) và đổ ra kênh Tham Lương. Đây là tuyến kênh chính có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khu vực phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án cải tạo kênh là một hạng mục trong tổng thể dự án tiêu thoát nước và xử lý ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Theo thiết kế, kênh sẽ được làm chủ yếu theo dạng kênh hở hình chữ nhật. Công trình sẽ bố trí 55 hố thu kết nối hệ thống thoát nước dọc hai bờ và xây mới 9 cống xả, cống qua đường. Dọc hai bên kênh sẽ có đường giao thông rộng 6m, vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và lan can bảo vệ...

Người dân TPHCM hơn một thập kỷ chờ cải tạo kênh Hy Vọng - 4

Vị trí kênh Hy Vọng đảm nhận thoát nước phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất (Đồ Họa: An Huy).