PhotoStory

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè

Thực hiện: Ip Thiên

(Dân trí) - Những ngày giữa tháng 3, TPHCM bước vào mùa khô, nhiệt độ ban ngày lên gần 40 độ C, với chỉ số UV luôn ở mức nguy hiểm khiến cho cuộc sống của người lao động ngoài trời trở nên vô cùng khó khăn.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 1

Theo ghi nhận, vào lúc 13h trưa ngày 15/3, nhiệt độ ở khu vực cầu vượt Cát Lái (TP Thủ Đức) đã đạt mức gần 40 độ C. Mặt đường khô rang, hơi nóng tạt hừng hực vào mặt khi lái xe gắn máy trên đường.

Hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong những ngày này là tại các ngã tư, nhiều người cố gắng đứng núp dưới gầm cầu vượt, hàng cây, bóng râm, lùi xa vạch dừng đỗ giao thông khi chờ đèn đỏ để tránh nắng.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 2

Theo đài Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua, chỉ số UV cao nhất buổi trưa ở mức nguy hiểm cao từ 9 - 10. Người dân cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm ban trưa, nên ở dưới bóng mát lúc này việc đeo kính râm, đội mũ là bắt buộc. 

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 3

Chị Thu, một công nhân làm việc ở TP Thủ Đức, tranh thủ uống ngụm nước trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Não - Lương Định Của (TP Thủ Đức).

"Trời nắng quá, chạy xe đi mua đồ cho công trường mà hai mắt tôi hoa cả lên. Mấy ngày nay trời nắng hừng hực, buổi trưa ra đường một tí mà nắng muốn cháy da", chị Thu chia sẻ.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 4

Công nhân Công ty Công viên cây xanh thường xuyên tưới nước cho hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) để các cây xanh dọc tuyến đường này không bị khô héo do nắng nóng.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 5

Một công nhân xây dựng bị say nắng, ngồi ngục dưới bóng râm trước một công trường xây dựng ở Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 6

Ông Nguyễn Văn Lính (65 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), là một lao động tự do sống bằng nghề nhặt phế liệu ở các khu đất trống xung quanh các công trường xây dựng ở Thủ Thiêm. Những ngày nắng nóng khiến việc mưu sinh của ông trở nên vô cùng khó khăn.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 7

"Bình thường, tôi quần quật cả ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng từ việc mót sắt. Nhưng hôm nay nắng như đổ lửa, tôi thở còn không nổi, thì làm sao có sức mà lao động", ông Lính nói.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 8

Em Nguyễn Văn Tý (8 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), đang ngồi học bên ngoài hành lang của dãy phòng trọ, nơi gia đình em đang sinh sống. Thời tiết nóng nực, khiến em không thể tập trung học bài trong căn phòng trọ ngột ngạt nên em mang sách vở ra ngoài ngồi học cho thoáng. Mẹ em cũng chuẩn nước và sữa cho Tý uống giải nhiệt trong lúc học bài.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 9

Tương tự, ông Lưu Phương Trường (60 tuổi), là một thợ xây dựng đang nằm nghỉ trong căn phòng trọ nhỏ khoảng 20m2 của mình ở khu đô thị Thủ Thiêm.

"Những ngày qua TPHCM nắng nóng gay gắt, những ngày không đi làm trong căn nhà trọ nóng hầm hập, trời đứng gió, không khí rất ngột ngạt tôi phải cởi trần cả ngày cho mát", ông Trường nói.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 10

Dưới cái nóng hầm hập, hai công nhân vẫn miệt mài thi công tại một công trình xây dựng ở trung tâm TPHCM. Nghề xây dựng vào những ngày nắng nóng càng nhọc nhằn hơn khi làm việc ngoài trời.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 11

Chị Quỳnh Anh (29 tuổi, áo đen), nhân viên văn phòng làm việc ở tòa nhà Sunwah (quận 1) chia sẻ: "Ngồi làm việc trong phòng máy lạnh cả buổi, rồi đột nhiên ra ngoài nắng gắt khiến tôi rất khó chịu và cảm giác như bị say nắng. Trước khi ra ngoài, tôi cũng đã thoa kem chống nắng để bảo vệ da".

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 12

Tại khuôn viên bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1), nhiều gia đình có con nhỏ đến khám bệnh phải nằm la liệt dưới đất để chờ đến lượt khám bệnh.

Anh Nhật Quốc (ngụ ở quận Phú Nhuận) cùng vợ đưa con gái 1 tuổi tới bệnh viện khám cho biết: "Con gái đột ngột sốt cao nên hai vợ tức tốc đưa con đến bệnh viện để khám. Đến nơi thì được thông báo là đang trong giờ nghỉ trưa nên phải đợi đến 13h30 các bác sĩ mới bắt đầu làm việc lại. Hai vợ chồng đành phải tìm một góc mát ngồi đợi và chăm con. Trời thì nóng oi ả, còn thì đang sốt cao, tôi thật sự rất lo lắng".

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 13

Nhiều người chọn những quán nước dọc lề đường có nhiều bóng râm, để nghỉ ngơi, uống nước dưới tiết trời oi bức và tia cực tím cao.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 14

Một quán cà phê võng dưới chân cầu Thủ Thiêm ngay cạnh sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), có gió mát nên quán luôn trong tình trạng đông khách đến nghỉ chân và tránh nóng vào mỗi buổi trưa.

Người dân TPHCM chật vật dưới nắng nóng gần 40 độ C ngày đầu hè - 15

Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, diễn biến nắng nóng năm nay cũng không khác biệt nhiều so với trung bình nhiều năm, thời gian kết thúc nắng nóng có thể sớm hơn so với hàng năm (kết thúc vào tháng 5). Thông thường chỉ số UV cao rơi vào thời kỳ nắng nhiều, nhiệt độ không khí cao, nhất là những ngày trời ít đến quang mây, từ nay tới cuối tháng 4 sẽ có nhiều ngày có chỉ số bức xạ cực tím đạt ngưỡng cao (9-10), bức xạ cực tím có nhiều tác hại đến sức khỏe, đặc biệt gây nên tác hại về mắt, da nếu tiếp xúc trực tiếp với bức xạ mặt trời lâu.

Theo ông Quyết, người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm từ 12-14h trưa, khi ở ngoài trời cần trang bị đầy đủ quần áo, mũ nón, khẩu trang chống nắng, không nhìn trực tiếp lên mặt trời ( tia UV làm hại mắt), uống nhiều nước, nếu làm việc ngoài trời, không làm liên tục nhiều giờ, mà chia thời gian nghỉ giải lao 5-10 phút, vài lần trong 1 ca. Phụ nữ thoa kem chống nắng khi ra đường và khi tắm biển….