Người dân Thủ đô "làm bạn với tử thần"

(Dân trí) - Bất chấp những biển cảnh báo “Cấm sờ” hay “Cấm đến gần”, “Nguy hiểm chết người”..., người dân thủ đô vẫn vô tư tận dụng sinh hoạt và kinh doanh sát những trạm biến áp hay các bốt, tủ điện công cộng.

Hiểm hoạ chết người quanh các bốt điện ở Hà Nội. Video: Trọng Trinh.

Trên thực tế, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, đã quy định rõ, hành vi trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác… đều bị nghiêm cấm.
Trên thực tế, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, đã quy định rõ, hành vi trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác… đều bị nghiêm cấm.


Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định như sau: Điện áp đến 22kV, khoảng cách là 2m; điện áp 35kV, khoảng cách là 3m… Còn đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại v.v... Quy định là thế nhưng dường như nhiều người dân vẫn không mảy may quan tâm…

Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định như sau: Điện áp đến 22kV, khoảng cách là 2m; điện áp 35kV, khoảng cách là 3m… Còn đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại v.v... Quy định là thế nhưng dường như nhiều người dân vẫn không mảy may quan tâm…


Dường như những biển cấm nguy hiểm không mấy có tác dụng

Dường như những biển cấm nguy hiểm không mấy có tác dụng

Các trạm biến áp còn được người dân trưng dụng thành nơi bán hàng quán. Thậm chí, bất chấp nguy cơ cháy nổ, các bếp than được đặt ngay sát cạnh trạm biến áp.
Các trạm biến áp còn được người dân trưng dụng thành nơi bán hàng quán. Thậm chí, bất chấp nguy cơ cháy nổ, các bếp than được đặt ngay sát cạnh trạm biến áp.

Một cụm bốt điện khác khu vực phố cổ. Nếu không chú ý hẳn nhiều người không phát hiện ra các bốt điện này bởi chúng đã bị quây kín.
Một cụm bốt điện khác khu vực phố cổ. Nếu không chú ý hẳn nhiều người không phát hiện ra các bốt điện này bởi chúng đã bị quây kín.

Một trạm biến áp ngay mặt phố Chợ Gạo đã được tận dụng làm nơi bán nước, bất chấp nguy hiểm rình rập.
Một trạm biến áp ngay mặt phố Chợ Gạo đã được tận dụng làm nơi bán nước, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Dường như không lo sợ các nguy cơ tiềm ẩn sau các vụ tai nạn gần đây, các chủ quán trà đá tự phát vẫn vô tư tận dụng trạm biến áp làm nơi kinh doanh.
Dường như không lo sợ các nguy cơ tiềm ẩn sau các vụ tai nạn gần đây, các chủ quán trà đá tự phát vẫn vô tư "tận dụng" trạm biến áp làm nơi kinh doanh.


Quán nước vìa hè sát nách trạm biến áp...

Quán nước vìa hè "sát nách" trạm biến áp...

Những hình ảnh này không khó bắt gặp nếu vào khu vực phố cổ.
Những hình ảnh này không khó bắt gặp nếu vào khu vực phố cổ.

Người dân thủ đô dường như vẫn rất bàng quan trước tử thần.
Người dân thủ đô dường như vẫn rất bàng quan trước "tử thần".


Mọi sinh hoạt đều có thể diễn ra sát nách trạm biến áp mà không mấy người lo sợ.

Mọi sinh hoạt đều có thể diễn ra "sát nách" trạm biến áp mà không mấy người lo sợ.


Các bốt điện được tận dụng triệt để

Các bốt điện được tận dụng triệt để


Không phải tự nhiên mà người ta phải làm biển cảnh báo Nguy hiểm chết người dán trên các trạm biến áp, bốt điện bởi chỉ cần một chút bất cẩn hoặc trục trặc kỹ thuật, hậu quả sẽ khôn lường.

Không phải tự nhiên mà người ta phải làm biển cảnh báo "Nguy hiểm chết người" dán trên các trạm biến áp, bốt điện bởi chỉ cần một chút bất cẩn hoặc trục trặc kỹ thuật, hậu quả sẽ khôn lường.

Xuân Ngọc

Video: Trọng Trinh