1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Sáng 3/5, sau bốn ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người lao động, sinh viên trở lại Hà Nội chuẩn bị làm việc, học tập khiến các bến xe trở nên đông đúc.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1

Sáng 3/5, là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người dân từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết xe khách vào các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội) đều chật kín hành khách. Thời điểm 10h30 ngày 3/5, hàng trăm hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển khỏi bến xe Nước Ngầm. Đại diện bến xe Nước Ngầm nhận định, lượng khách đổ về bến vào đêm nay sẽ đông đúc nhất. Các xe chạy tuyến Hà Tĩnh, Lào, Đà Nẵng,.. thường tới bến xe Nước Ngầm vào khoảng 1-2h sáng 4/5.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 3

Lúc 9h45, tại bến xe Mỹ Đình, xe khách tuyến Cao Bằng - Mỹ Đình tới bến xe cũng kín khách. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách bến xe Mỹ Đình huy động 100% quân số làm việc.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 4

Hành khách đến bến Mỹ Đình sáng nay chủ yếu từ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Lào Cai...

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 5

Người dân tay xách nách mang trong ngày quay trở lại Thủ đô. Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, bắt đầu từ 2/5, lượng khách bắt đầu đổ về bến đông. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay lượng khách đến bến không đông như dự kiến. "Giờ người dân đi xe cá nhân, xe tiện chuyến nhiều nên không còn đến bến đông như trước", ông Sơn chia sẻ.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 6

Nhiều hành khách khi vừa xuống xe được cánh xe ôm chèo kéo, mời đi xe với mức giá bằng xe ôm công nghệ.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 7

Minh Phương (quê Lào Cai, sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ảnh trái) mang theo gà, vịt từ quê xuống Hà Nội. Do mang theo nhiều đồ, Phương phải nhờ tới sự trợ giúp của người bạn đi cùng. "May mắn xe chở khách đúng số ghế quy định nên em thoải mái nằm nghỉ ngơi", Phương nói.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 8

Sau hơn 4 tiếng ngồi xe khách từ Yên Bái xuống Mỹ Đình, sinh viên Đinh Thị Hà Vân (Trường Đại học Bách khoa) cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp tục ngồi đợi bạn đến đón. Vân cho biết, nhiều người bắt xe dọc đường nhưng nhà xe đều từ chối, chỉ chở đúng số khách theo ghế quy định.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 9

Tại bến xe Giáp Bát, các tuyến buýt đi Thanh Trì, Chương Mỹ, Hoài Đức đều có hàng chục hành khách đứng đợi xe.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 10

Không chỉ mang theo gà, vịt, rau, người dân còn đưa trở lại Thủ đô cả tôm, cua.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 11

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.