PhotoStory

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Hà Nội đã chính thức cho phép các di tích, danh thắng mở cửa đón khách trở lại từ 15/2. Mặc dù trùng vào rằm tháng Giêng nhưng lượng người viếng thăm các di tích như đền Ngọc Sơn, Văn Miếu chưa đông.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 1

Ghi nhận tại khu vực đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng nay (15/2), ngay từ thời điểm mở cửa lúc 7h sáng, người dân đã tìm tới đây để đi lễ ngày rằm tháng Giêng.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 2

Ban quản lý đền Ngọc Sơn đã mở cửa và tổ chức bán vé để người dân tới lễ bái và tham quan ở khuôn viên bên trong đền.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 3
Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 4

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 như: Biển báo đề nghị du khách thực hiện 5K; bảo vệ liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang; máy rửa tay, máy đo thân nhiệt được bố trí ở tại lối vào đền.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 5

Bác Nguyễn Thị Lan (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) cho biết, ngay khi biết được thông tin đền Ngọc Sơn mở cửa đón khách trở lại, bác đã cùng cháu tới để đi lễ và tham quan trong dịp đầu năm mới.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 6

Theo ghi nhận của PV, thời điểm 9h sáng, khu vực bên trong đền Ngọc Sơn khá vắng vẻ.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 7
Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 8

Sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch, tới nay người dân đã có thể tới các di tích lịch sử, đền, chùa để đi lễ cũng như tham quan. 

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 9

Ghi nhận tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội), một số người dân đã tìm về đây để tham quan cũng như đi lễ sau khi có quy định mở cửa đón khách trở lại.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 10
Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 11

BQL Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng bắt đầu bán vé vào cửa từ 8h sáng nay, theo đó người dân vào bên trong cũng cần thực hiện quét mã QR khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 12

Nhân viên khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục dọn dẹp khuôn viên bên trong để phục vụ du khách.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 13

Ngày đầu mở cửa đón khách trở lại trùng vào ngày thường giữa tuần nên lượng khách chưa thực sự đông đúc. 

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 14

Chị Oanh (áo măng tô vàng) cho biết mình cảm thấy rất phấn khởi trước thông tin các di tích lịch sử mở cửa trở lại nên đã tranh thủ sáng nay cùng đồng nghiệp tới Văn Miếu để đi lễ.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 15
Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 16

Nhiều người tranh thủ khung thời gian nghỉ trưa đi lễ đầu năm trong ngày đầu mở cửa trở lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 17

Ngoài ra, nhiều người cũng tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 18

Tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò cũng vắng vẻ người dân tới tham quan trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 19
Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 20

Nhiều bạn trẻ đã tìm tới di tích nhà tù Hỏa Lò để tham quan như một cách tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc.

Người dân phấn khởi đi lễ ngày đầu di tích, danh thắng ở Hà Nội mở cửa lại - 21

Tiến Đức và Minh Ngọc chuẩn bị đi du học tại Úc. Đôi bạn tranh thủ thời gian còn ở Việt Nam nên đã lập kế hoạch cùng nhau đi nhiều nơi để ghi lại thật nhiều kỷ niệm trước khi đi học xa nhà.