Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên

PV

(Dân trí) - Trong quan niệm đời sống tâm linh của người Việt, đền chùa là những địa danh rất linh thiêng. Người ta đến đền chùa không chỉ để cầu may, tìm sự bình an, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc.

Có lẽ vì thế, đi đền chùa đã trở thành một việc làm không thể thiếu của rất nhiều người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, hàng chục ngàn người trong hành trình "Đến với Phật - Về với Mẫu" với ý nghĩa để chiêm bái, cầu mong được Phật chở che, được Mẫu yêu thương, thỏa ước nguyện về cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - 1

Toàn cảnh khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (Ảnh: T. Tâm).

Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - 2

Những ngày du xuân đầu năm có ý nghĩa tinh thần rất lớn với không ít người dân (Ảnh: T. Tâm)

Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - 3

Trong quan niệm của nhiều người, đi lễ đầu năm không chỉ cầu may, mà còn là để tìm về những ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống (Ảnh: T. Tâm)

Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - 4

Cầu mong một năm bình an là mong muốn của nhiều du khách.

Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - 5
Du xuân đầu năm tại Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - 6

Đông đảo du khách đã chọn du xuân ở khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên những ngày đầu năm (Ảnh: T. Tâm).