Hà Tĩnh:

Người đàn ông chết bất thường tại công trình Văn Miếu

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, nhiều người dân hốt hoảng phát hiện một người đàn ông đã tử vong nằm tại khu vực công trường xây dựng Văn Miếu (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh).

Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Thường (SN 1970) trú tại huyện Yên Mô (Ninh Bình), được cho là công nhân vừa mới vào làm việc tại Công Ty TNHH MTV Tân Tạo Phục Chế Văn Hóa Việt, đơn vị thi công công trình Văn Miếu.

11853886-507465312764519-519299075-n-306d9
Công trình Văn Miếu nơi phát hiện anh Thường tử vong

Một nhân viên bảo vệ làm việc gần công trình Văn Miếu cho biết: “Vào thời điểm trên, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng nhiều người nói rất to phía bên ngoài. Thức dậy ra xem, tôi được biết có một người đàn ông đang nguy kịch. Ngay lúc đó, có xe taxi đến chở nạn nhân đi đâu thì tôi không rõ”.

Anh Ngô Văn Khai (nhân viên lái xe taxi) cho biết: “Lúc đó tôi nhận được chỉ đạo của hãng xe lên khu vực Văn Miếu để chở người đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đó tôi thấy nạn nhân dường như đã tử vong. Sau đó họ thuê tôi chở nạn nhân về quê ngay khi trời chưa sáng”.

Sự việc mập mờ trên khiến nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ về cái chết của anh Thường; nhất là khi các cơ quan chức năng lại không hề hay biết về sự việc.

“Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất cứ một thông tin nào từ đơn vị thi công công trình Văn Miếu, cũng như báo cáo từ các anh em cơ sở về cái chết nói trên”, Trung tá Nguyễn Thái Hùng, Phó trưởng Công an phường Thạch Linh cho biết.

Còn ông Phạm Tiến Sinh, Trưởng ban quản lý công trình xây dựng cơ bản TP Hà Tĩnh cho hay: “Chúng tôi cũng vừa nghe thông tin về sự việc. Hiện, BQL đang cho anh em xác minh làm rõ. Về phía đơn vị thi công, họ cũng chưa có báo cáo gì”.

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể thanh niên đang phân hủy trên biển

Sáng 6/8, ông Lê Văn Ninh (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), thuyền trưởng tàu cá ĐNA 90072 TS đã đưa thi thể một thanh niên ngoài biển về bãi biển Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 5/8, khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 155 hải lý, ông Ninh phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển.

Nạn nhân là thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần áo màu đen và thi thể đang trong quá trình phân hủy, bụng trương phình, nhiều phần trên cơ thể biến dạng.

Ông Ninh cùng các thuyền viên vớt thi thể lên tàu, chở về đất liền giao cho cơ quan chức năng.

Trên người thanh niên không có giấy tờ tùy thân nên các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính và đang làm các thủ tục để an táng cho nạn nhân tại nghĩa trang xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Cà Mau: Phát hiện xác chết chưa rõ nguyên nhân

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sáng ngày 5/8, một số người dân ở ấp 4, xã Khánh Hội (U Minh) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới nằm sát mé đường đoạn lộ Kinh Xáng Mới nên đã báo đến cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, bên cạnh xác chết của nạn nhân có một cặp đồ kèm giấy khám bệnh mang tên Thạch Văn Lộc (SN 1959, ngụ ấp 2, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Người dân địa phương cho biết, ông Lộc đến địa phương làm thuê trong nhiều năm nay, thường xuyên đi lại, không ổn định chỗ ở. Cách đây vài ngày trước khi phát hiện vụ việc, ông Lộc có xích mích với một vài người hàng xóm.

Một số giấy tờ nằm bên cạnh thi thể nạn nhân.
Một số giấy tờ nằm bên cạnh thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, lực lượng làm nhiệm Công an huyện U Minh đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi và các thao tác nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Cơ quan chức năng vẫn chưa liên hệ được với người nhà của nạn nhân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Sinh - Khánh Hồng - Tuấn Thanh