1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân nấu ăn tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk

Đặng Dương- Thúy Diễm

(Dân trí) - Người dân huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) quyên góp thực phẩm, nấu ăn, hỗ trợ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Người dân nấu ăn tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk - 1

Người dân góp công, góp của nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày hỗ trợ lực lượng giữ gìn an ninh trật tự (Ảnh: Thúy Diễm).

Hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng tại trụ sở công an xã tại huyện Cư Kuin, lực lượng chức năng của Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Để hỗ trợ các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ, người dân các xã Ea Ning, Ea B'Hăng, Ea Hu (huyện Cư Kuin) cùng nhau nổi lửa nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi đến các cán bộ, chiến sĩ.

Người dân nấu ăn tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk - 2

Người dân quyên góp thực phẩm, nấu ăn tiếp sức cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chị Nguyễn Thị Nhị, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea Ning (huyện Cư Kuin), cho biết trong những ngày qua, nhìn thấy lực lượng chức năng tích cực làm nhiệm vụ vì an ninh trật tự tại địa bàn, người dân xã Ea Ning cùng nhau nấu ăn để tiếp sức các cán bộ, chiến sĩ đang không quản ngày đêm vì đồng bào.

Việc nấu ăn được tổ chức ngay trong trụ sở UBND xã Ea Ning. Các phần cơm nóng hổi được đóng hộp cẩn thận, trao tận tay cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Người dân nấu ăn tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk - 3

Chính quyền và người dân cùng đóng góp gạo, thực phẩm để nấu ăn (Ảnh: Thúy Diễm).

Chị Nhị chia sẻ: "Ngày đầu tiên, kinh phí nấu ăn được UBND xã Ea Ning hỗ trợ. Sau đó, bà con trên địa bàn xã cùng nhau quyên góp. Người góp rau củ, người góp thịt cá, người góp gạo… Mỗi ngày, chúng tôi chuẩn bị khoảng 600 suất ăn cho 2 bữa cơm trưa và tối".

Cũng theo chị Nhị, ngoài 2 bữa ăn chính, một số hộ dân trên địa bàn còn tự nấu đồ ăn sáng để gửi tặng cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội.

Người dân nấu ăn tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk - 4

Người dân chuyển các suất ăn tới tay các cán bộ, chiến sĩ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Những ngày qua, hình ảnh người dân địa phương cùng nhau nấu ăn, chuẩn bị nước uống tiếp sức lực lượng chức năng tại huyện Cư Kuin được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh này một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, tình cảm quân dân một lòng tại mảnh đất Tây Nguyên.

Được biết, không chỉ riêng xã Ea Ning, nhiều hộ dân khác tại các xã Ea Tiêu, Ea Ktur cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ lực lượng chức năng.

Bà Bùi Thị Lộc, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Cư Kuin, xúc động cho biết, trong ngày 12/6, các địa phương đã huy động được khoảng 80 người tham gia hỗ trợ nấu ăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.