Người dân Lý Sơn đổ xô tích trữ xăng dầu

Quốc Triều

(Dân trí) - Biển động, đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị cô lập với đất liền. Người dân lo sợ tình trạng bị cô lập kéo dài nên đổ xô mua xăng dầu tích trữ.

Từ ngày 10/10, tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Thông tin này khiến người dân Lý Sơn đổ xô mua xăng dầu tích trữ.

Hàng trăm người dân Lý Sơn đã đổ về 2 cây xăng trên đảo để mua xăng dầu. Ngoài việc đổ đầy xăng cho phương tiện đang sử dụng, mỗi người còn mua thêm 5-10 lít mang về tích trữ.

Trong chiều 10/10, 2 cây xăng tại đảo Lý Sơn bị người dân vây kín, tạo nên khung cảnh lộn xộn.

Người dân Lý Sơn đổ xô tích trữ xăng dầu - 1

Từ chiều ngày 10/10, hàng trăm người dân Lý Sơn vây kín 2 cây xăng để mua xăng mang về tích trữ (Ảnh: H.D).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - xác nhận do tàu thuyền tạm dừng hoạt động nên nhiều người có tâm lý lo sợ hết xăng. Người dân ùn ùn đi mua xăng tích trữ tạo nên khung cảnh lộn xộn.

"Lương thực, xăng dầu luôn được dự trữ đủ cho tình huống biển động kéo dài. Tuy nhiên người dân vẫn có tâm lý lo sợ nên xảy ra tình cảnh hàng trăm người đi mua xăng tích trữ", ông Thành nói.

Theo ông Thành, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên đảo luôn dự trữ 7-8 nghìn lít xăng dầu. Lượng xăng dầu này đảm bảo cho người dân huyện đảo sử dụng trong 10 ngày.

"Xăng dầu dự trữ luôn đủ phục vụ người dân. Do đó người dân không nên tích trữ xăng dầu tại nhà vì điều này rất nguy hiểm", ông Thành nói thêm.

Huyện đảo Lý Sơn cách đất liền 17 hải lý. Vào thời điểm này, huyện đảo Lý Sơn thường xuyên bị cô lập với đất liền do biển động.