Hà Nam:

Người dân làng nhiễm asen nặng nhất nước vui mừng sau một năm dùng nước sạch

(Dân trí) - Nhiều năm trước, người dân thôn Yên Lão, xã Hoằng Tây, huyện Kim Bảng phải sử dụng nguồn nước máy bị nhiễm asen (thạch tím) với hàm lượng được coi là cao nhất cả nước. Sau 1 năm được dùng nước sạch ai ai cũng vui mừng...

Nhiều năm trước đây, thôn Yên Lão, xã Hoằng Tây, huyện Kim Bảng, phải sống chung với nguồn nước nhiễm asen cực kỳ nặng vì chịu ảnh hưởng không nhỏ từ khu vực sông Nhuệ.

Sông Nhuệ ô nhiễm, nước sông Nhuệ có màu đen, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt vào những ngày có gió mùa Đông Bắc, cả thôn Yên Lão phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc phả vào.

Lâu dần, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, nguồn nước ngầm cũng bị ảnh hưởng. Khi người dân dùng nguồn nước giếng khoan bơm lên thì thấy bị ngứa, nhiều trường hợp tiêu chảy.


Nhiều năm trước, người dân thôn Yên Lão, xã Hoằng Tây, huyện Kim Bảng phải sử dụng nguồn nước máy bị nhiễm asen (thạch tím) được coi là cao nhất cả nước

Nhiều năm trước, người dân thôn Yên Lão, xã Hoằng Tây, huyện Kim Bảng phải sử dụng nguồn nước máy bị nhiễm asen (thạch tím) được coi là cao nhất cả nước

Kết quả thẩm định xét nghiệm nguồn nước ngầm tại thôn yên Lão cho thấy, nguồn nước ngầm ở Hoàng Tây có tỷ lệ tạp chất cao hơn tiêu chuẩn cho phép, trong đó hàm lượng asen cao hơn 0,01 mg/L có nơi còn lên đến 0,25 hoặc 0,3 mg/L so với giới hạn tối đa TCVN.

Người dân thôn Yên Lão cho biết, nước ở khu vực này khi bơm lên có mùi tanh, màu vàng. Nhiều gia đình đã đào giếng nhiều lần với các độ sâu khác nhau, nhưng màu nước vẫn tanh, màu vàng như váng dầu. Khi giặt quần áo thì vàng ố hết.

Để chứng minh nguồn nước máy kinh hãi ra sao, người dân thôn Yên Lão từng mang theo chiếc cốc chứa nước vừa bơm trực tiếp từ giếng khoan lên, rót nước chè vào cốc nước máy, ngay lập tức màu nước trong chiếc cốc biến đổi thành một màu đen kịt, nổi váng và sủi bọt trắng mặt cốc. Khảo sát thêm một số gia đình khác, tình trạng trên cũng diễn ra tương tự.


Thí nghiệm đổ nước ngầm vào cốc nước chè...

"Thí nghiệm" đổ nước ngầm vào cốc nước chè...

Từ đầu năm 2017 đến nay, khi Nhà máy nước sạch khu A Kim Bảng hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng, nước sạch dẫn đến tận thôn Yên Lão thì ai cũng vui mừng vì được dùng nguồn nước đảm bảo, khỏi lo sợ việc bể nước mưa sẽ hết và phải dùng nước giếng khoan ô nhiễm.

Ông Bùi Văn Phúc, người dân thôn Yên Lão cho hay, trước đây, nguồn nước ở đây dùng để tắm rửa cũng khó chứ chưa nói chuyện lọc để ăn. Từ ngày có nước máy, việc ăn uống, sinh hoạt của người dân được bảo đảm vệ sinh hơn. Điều mừng nhất là không còn phải lo lắng một số loại bệnh do sử dụng nguồn nước ô nhiễm như trước đây.

Sau nhiều năm mỏi mòn chờ đợi, năm 2017 người dân Yên Lão mới được sử dụng nước sạch
Sau nhiều năm mỏi mòn chờ đợi, năm 2017 người dân Yên Lão mới được sử dụng nước sạch

Ông Bùi Văn Thuyết, Trưởng thôn Yên Lão cho biết, sau khi nhà máy nước sạch được hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn, bà con nhân dân ủng hộ rất cao, tạo mọi điều kiện cần thiết để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt hệ thống cấp nước. Đến nay, toàn thôn có trên 90% số hộ dùng nước máy và chỉ còn một số hộ nằm ven đê sông Nhuệ chưa sử dụng nước sạch do đơn vị thi công chưa hoàn thành việc lắp hệ thống cấp nước trục chính.


Đến nay, toàn thôn Yên Lão có trên 90% số hộ dùng nước máy

Đến nay, toàn thôn Yên Lão có trên 90% số hộ dùng nước máy

Anh Bùi Văn Phúc, một trong các hộ hộ nằm ven đê sông Nhuệ chưa được sử dụng nguồn nước sạch này cho biết, hiện nhà đã xây bể chứa nước mưa hơn chục khối vào mùa mưa thì còn sử dụng thoải mái nhưng vào mùa khô hanh thì chỉ để dùng cho việc ăn uống chứ không sử dụng thoải mái được mà vẫn phải dùng nguồn nước giếng khoan ô nhiễm. Anh và gia đình rất mong muốn công ty nước sạch sớm triển khai đấu nối để gia đình anh sớm được sử dụng nước sạch đảm bảo.

Đức Văn