1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Người dân kiểm định xe bình thường trong 3 tháng xét xử đại án đăng kiểm

An Huy

(Dân trí) - Trong thời gian 3 tháng diễn ra phiên xét xử sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, các trung tâm có đăng kiểm viên vi phạm vẫn hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngày 17/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết, trong thời gian diễn ra phiên xét xử "đại án" đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường.

Theo ông An, Cục Đăng kiểm đang làm dự thảo nghị định để lấy ý kiến trình Chính phủ kịp ban hành cách giải quyết ùn tắc cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian tới.

"Ngày mai, TAND TPHCM khai mạc xét xử đại án đăng kiểm. Việc xét xử là của tòa, chúng tôi đang khẩn trương tìm cách làm sao để hệ thống này hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng đứt gãy, ùn tắc", ông An nói.

Người dân kiểm định xe bình thường trong 3 tháng xét xử đại án đăng kiểm - 1

Các đăng kiểm viên kiểm định phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (Ảnh: An Huy).

Ông An hy vọng đến khi tòa tuyên án xong, ngành đăng kiểm sẽ có hệ thống văn bản pháp luật ban hành kịp thời để tháo gỡ vướng mắc cho hệ thống.

"Tôi đang lo chuyện thiếu hụt đăng kiểm viên nếu tòa xét xử một cách đồng loạt. Việc đào tạo đăng kiểm viên đang được Cục Đăng kiểm thực hiện liên tục từ năm ngoái đến nay. Sắp tới, TPHCM cũng sẽ mở một số lớp đào tạo đăng kiểm viên lấp vào vị trí thiếu hụt", lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết thêm.

Một cán bộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (thuộc Sở GTVT TPHCM) cho biết, trước thời điểm xét xử vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, lượng xe đến đơn vị kiểm định tương đối vắng.

"Các trung tâm đăng kiểm đang vắng xe. Phiên tòa có ảnh hưởng đăng kiểm hay không, phải đợi tuần tới mới biết được", vị này nói.

Ngày 18/7, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 254 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Trong vụ đại án đăng kiểm này có số lượng người tham gia đặc biệt lớn, gồm 254 bị cáo, hơn 200 luật sư và hơn 60 bị hại là cá nhân.