Người dân khổ vì đường có tên... lạ

TPHCM có hơn 3.000 tuyến đường nhưng trong đó có tới 60% đường chưa được đặt tên. Để giải quyết, mỗi quận lại đặt tên đường trên địa bàn mình quản lý theo mỗi kiểu khác nhau, khiến cho người dân sống trên những con đường “có tên lạ” nhiều phen “dở khóc, dở cười”.

Với những tên đường vừa kí hiệu chữ và số khiến cuộc sống của người dân “dở khóc, dở cười”.

Với những tên đường vừa kí hiệu chữ và số khiến cuộc sống của người dân “dở khóc, dở cười”.

 

Anh Đặng Hải Thanh, nhà trên đường số 17, phường An Bình, quận 2, cho biết: “Dù có vẽ đường và giải thích, hay gọi điện thoại 4 - 5 lần để chỉ đường cho bạn bè tới nhà nhưng khách vẫn rất khó tìm ra đường đến. Vì khu vực nhà tôi có 2 đường số 17, một đường số 17 chạy song song với đường Xa lộ Hà Nội và một đường số 17 chạy song song với đường Lương Định Của. Cũng vì đường khó tìm cho nên nhiều khi có chuyện tôi đều phải hẹn bạn bè ra ngoài thay vì tới nhà. Mặt khác, cũng có không ít lần hàng hóa của người khác được gửi nhầm tới địa chỉ nhà tôi và ngược lại, hàng hóa của tôi cũng được chuyển nhầm đến địa chỉ nhà người khác”.

 

Cùng nỗi khổ vì tên đường, chị Đào Thị Khánh, nhà ở đường A4 Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình), cho biết mỗi lần khai giấy tờ giao dịch với các đối tác đều bị người ta thắc mắc: Sao tên đường kì quặc vậy, vừa có chữ, vừa có số, vừa có tên. Nhiều đối tác khó tính còn kêu về địa phương làm tờ giấy xác nhận đúng tên đường như vậy mới chấp nhận giao dịch. Vì vậy, tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có phương án đặt tên thống nhất, cụ thể rõ ràng để người dân có thể yên tâm làm ăn”.

 

Theo khảo sát của nhóm tiến sĩ Phan Văn Hoàng và Vũ Ngọc Thành thuộc trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố còn rất nhiều con đường trùng tên nằm ở nhiều quận, huyện khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là quận 9 với 47 tên đường trùng, Bình Thạnh với 40 tên đường trùng, quận 1 có 40 tên đường trùng... "Việc trùng tên đường quá nhiều dễ gây ngộ nhận trong giao dịch và sinh hoạt của người dân, cơ quan quản lý hệ thống hạ tầng đường bộ gặp khó khăn. Vì vậy cần đặt, đổi lại tên mới cho 181 con đường trùng tên", tiến sĩ Vũ Ngọc Thành cho hay.

 

Không chỉ có đường trùng tên gây khó khăn cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân, nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh cũng được đặt tên rất lạ, khó hiểu, gây “hoa mắt” cho người tìm. Chẳng hạn, tại quận 8 có nhiều tuyến đường kết hợp giữa số và tên danh nhân, như đường 152 Cao Lỗ, 198 Cao Lỗ, 783 Tạ Quang Bửu, 817A Tạ Quang Bửu. Còn tại quận 12, nhiều tuyến đường được đặt tên theo tên phường kèm ký hiệu số và chữ như: Hiệp Thành 13, Hiệp Thành 44, Tân Chánh Hiệp 13, Tân Chánh Hiệp 26... Quận Tân Bình thì có thêm những cái tên khó hiểu như: đường Liên Khu 2 - 5, Liên Khu 10 - 11... Đặc biệt, tại quận Tân Bình và Bình Thạnh có những con đường tên “không giống ai” như: đường Bờ bao Tân Thắng, đường Cống Hộp, đường Ðiện Cao Thế, đường Hông Bệnh Viện...

 

Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết việc đặt tên đường lộn xộn như vậy là vì một số tuyến đường đã được thành phố phân cấp cho quận, huyện quản lý và cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm gắn bảng tên đường. Do đó, còn nhiều tên đường bị trùng nhau, thậm chí có những tên đường rất bất hợp lý, phản cảm. “Việc thay đổi tên đường không phải đơn giản vì phải thay đổi hàng loạt giấy tờ của người dân. Trước mắt chúng ta nên tạm thời chấp nhận hiện trạng cũ. Về lâu dài thì từng bước chỉnh sửa, đặt tên những con đường mới khi có điều kiện thuận lợi”, ông Rum cho biết.

 

Ngoài ra, có thể thấy việc đặt tên đường hiện nay khá lộn xộn còn do nguồn tên nhân vật, địa danh lịch sử để đặt tên đường trên địa bàn thành phố đã cạn kiệt và chưa theo kịp với tốc độ phát triển đô thị hóa của thành phố. Mới đây Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã thông qua tờ trình bổ sung quỹ đặt tên đường trên địa bàn để bổ sung thêm tên đường cho thành phố. Theo đó, quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố sẽ được bổ sung thêm hơn 100 tên các nhân vật lịch sử, địa danh và gần 970 Mẹ Việt Nam anh hùng. Hy vọng, với nguồn tên bổ sung mới này, trong thời gian tới, những con đường trùng tên hay có tên khó hiểu trên địa bàn thành phố sẽ được đặt lại, đổi lại để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

 

Theo Hoàng Tuyết
 Baotintuc.vn