1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Sáng 7/9, nhiều quán bún, phở, cửa hàng ăn uống và đồ thiết yếu tại một số vùng xanh ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã mở cửa trở lại, dù chỉ được bán về nhưng cả chủ hàng và người mua đều tỏ ra phấn khởi.

Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 7/9, một ngày sau khi được cho phép hoạt động trở lại theo chỉ thị 15+, nhiều cửa hàng ăn uống trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã mở cửa bán mang về. Tại các hàng quán, người dân đeo khẩu trang, chờ mua đồ ăn sáng để mang về sau nhiều ngày chỉ nấu ăn ở nhà. Anh Bùi Tùng Lâm, chủ quán bún bò Huế ở thị trấn Trâu Quỳ cho biết quán đã đóng cửa nhiều tháng nay nên kinh tế gia đình rất khó khăn, được mở cửa lại, dù chỉ bán mang về nhưng cũng khiến gia đình rất phấn khởi.

Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh - 1

Khách hàng đứng ngoài chờ mua đồ ăn sáng tại một cửa hàng bún bò Huế ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh - 2

Dù chỉ bán mang về nhưng đây cũng là một tín hiệu tốt cho những chủ cửa hàng ăn ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

"Từ ngày 6/9 nghe được thông tin mở cửa thì em cùng người nhà đến ngay cửa hàng để dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn để có thể mở cửa vào sáng nay 7/9. Tình hình dịch bệnh phức tạp, bán hàng cũng rất lo nhưng nếu không bán thì nhiều chi phí quá, tiền nhà, tiền điện nước… cũng không kham nổi. Được mở cửa bán hàng là chúng tôi cảm thấy vui và đỡ đi được phần nào rồi", anh Tùng Lâm cho biết.

Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh - 3

Các cửa hàng bán phở, đồ ăn sáng cũng thu hút đông người mua sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh - 4

Theo phân vùng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, huyện Gia Lâm nằm trong vùng 2, áp dụng linh hoạt nguyên tắc chỉ thị 15.

Hiện nay toàn huyện Gia Lâm có 19/22 xã thuộc vùng xanh, được phép nới lỏng một số hoạt động để phục vụ sản xuất và hỗ trợ vùng 1 chống dịch Covid-19. Đây là những khu vực thuộc vùng 2, được phân cách bởi hệ thống Sông Hồng, Sông Đuống. Vùng 2 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.