Kon Tum:

Người dân đào được cây mì "khủng" nặng gần 70kg

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Người dân ở TP Kon Tum vừa đào được cây mì "khủng" chưa từng thấy, nặng gần 70kg, dài hơn một mét.

Ngày 16/2, ông Nguyễn Trí Phương (trú thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xác nhận ông vừa đào được cây mì (sắn) trên ngay tại rẫy của gia đình.

Người dân đào được cây mì khủng nặng gần 70kg - 1

Gia đình ông Phương vừa đào được cây mì nặng gần 70kg, sau ba năm bỏ quên trong rẫy (Ảnh: NVCC).

Theo ông Phương, cây mì trên được gia đình ông trồng cách đây hơn ba năm. Vì cây mì mọc ở ven bờ ranh nên bị bỏ quên, không thu hoạch. Chính vì vậy, cây được mọc tự nhiên, không chăm sóc, phân bón.

Người dân đào được cây mì khủng nặng gần 70kg - 2

Cây mì "khổng lồ" nặng gần 70kg, củ dài nhất 1,3m (Ảnh: NVCC).

Để đào được bụi mì lên, ông Phương đã thuê 3 người đào trong gần 2 giờ đồng hồ. Qua kiểm tra, cây mì có khoảng 20 củ riêng lẻ, củ dài nhất khoảng 1,3 mét, nặng gần 10kg. Tổng trọng lượng củ mì nặng 60 kg, nếu tính thêm những củ đã bị gãy rời thì cân nặng lên đến gần 70 kg.

Người dân đào được cây mì khủng nặng gần 70kg - 3

Củ mì dài nhất 1,3m (Ảnh: NVCC).

Ông Phương cho biết đây là cây mì to nhất mà gia đình từng thấy trong đời. Bụi mì hiện được gia đình cất giữ. Đối với thân cây, gia đình định sẽ lấy làm giống cho vụ sau.