1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Người dân bỏ quê đi làm, Tết mang vài triệu về xài hết lại đi"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Người dân rời quê mặc dù có việc làm nhưng chi phí rồi cũng hết. Tết mang vài triệu về ăn Tết xong lại đi nữa. Tình cảnh đó thấy xót, ngậm ngùi, đau lòng", Chủ tịch Bạc Liêu trăn trở.

Nhiều vấn đề "nóng" như tình trạng gian lận thương mại, giá cả bấp bênh, ô nhiễm môi trường, thiếu việc làm ở nông thôn… được người nông dân gửi đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tại buổi đối thoại ngày 29/8, do Hội Nông dân tỉnh này tổ chức.

Ngậm ngùi dân rời quê đi làm, mang vài triệu về xài hết lại đi

"Tình trạng bơm nước vào heo, trâu, bò vẫn còn, người dân thì phải dùng thịt hàng ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nông dân được mùa mất giá, được giá mất mùa, có khi mất mùa rồi giá cũng mất luôn", ông Ngô Thanh Du (ngụ huyện Vĩnh Lợi) phản ánh.

Người dân bỏ quê đi làm, Tết mang vài triệu về xài hết lại đi - 1

Nhiều vấn đề nóng được nông dân phản ánh tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ngày 29/8 (Ảnh: HH).

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhìn nhận, việc bơm nước trong gia súc, gia cầm là có. Khi thịt bung ra thị trường mất an toàn thực phẩm, về lâu dài ảnh hưởng bệnh tật.

Ông đề nghị ngành nông nghiệp, địa phương quan tâm vấn đề này. "Nếu cơ sở giết mổ nào làm không nghiêm thì đóng cửa, không thể vì lợi nhuận của một người mà ảnh hưởng sức khỏe nhiều người", ông Thiều chỉ đạo quyết liệt.

Việc giải quyết việc làm cho con em nông dân ở nông thôn, theo Chủ tịch Bạc Liêu, hàng năm lao động địa phương đi Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM,… tìm công ăn việc làm rất nhiều.

"Qua Tết người dân lại bỏ quê đi tìm việc. Gần Tết lại về, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều năm qua. Việc này thấy rất bất cập, do chúng ta không giải quyết lao động tại chỗ được vì tỉnh chưa phát triển công nghiệp.

"Lao động rời quê mặc dù có việc làm nhưng chi phí rồi cũng hết. Tết mang vài triệu đồng về ăn Tết xong lại đi nữa. Tình cảnh đó thấy rất xót, ngậm ngùi, đau lòng nhưng chúng ta không giữ chân họ được vì tỉnh còn rất khó khăn", ông Thiều trăn trở.

Người dân bỏ quê đi làm, Tết mang vài triệu về xài hết lại đi - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (Ảnh: HH).

Chủ tịch Bạc Liêu hy vọng, sắp tới nhà nước có đầu tư hệ thống giao thông thuận lợi hơn, tỉnh sẽ phát triển nhanh công nghiệp, bởi tỉnh còn dư địa rất nhiều, để làm sao giữ chân lao động ở quê.

Làm ăn phải giữ chữ tín

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho biết, vấn đề ô nhiễm môi trường được người dân phản ánh rất nhiều.

Ông cho rằng, bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe cuộc sống của chúng ta thì mọi người cùng chung tay, chứ một mình chính quyền không thể làm được.

"Trên bờ, dưới sông chỗ nào cũng có rác. Chính quyền lo thùng đựng rác, nhưng một bộ phận người dân không để rác vào thùng đó. Một người giữ mà 10 người xả thì làm sao bảo vệ được", ông Hùng chia sẻ.

Nói về giá cả lúc thấp lúc cao, theo Bí thư Bạc Liêu, đó là quy luật. Khi cung vượt cầu thì giá phải thấp, cho nên nông dân nuôi con gì, trồng cây gì phải tính toán đầu ra.

"Điều quan trọng giữa nông dân và doanh nghiệp làm ăn phải giữ chữ tín với nhau. Hai bên ký hợp đồng phải thực hiện, người dân ký 7.000 đồng rồi, thấy ngoài thị trường 10.000 đồng lại bán cho thị trường, như thế là không đẹp.

Ngược lại, doanh nghiệp ký hợp đồng với người dân 7.000 đồng, thị trường có xuống 6.000 đồng cũng phải mua 7.000 đồng, chứ bắt ép người dân bán 6.000 đồng là không được", Bí thư Bạc Liêu lưu ý.