1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người bệnh được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án

(Dân trí) - Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ 1/1/2011), người bệnh sẽ được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản. Cũng theo luật, bác sĩ bệnh viện công sẽ không được tham gia thành lập, quản lý, điều hành bệnh viện tư.

Sáng nay (16/12), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố 2 luật mới: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Người cao tuổi.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh cấm cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của nhà nước.

Luật cũng có những quy định cụ thể về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Bộ trưởng Y tế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam… Giám đốc sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý.
Người bệnh được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án - 1
Người bệnh được cung cấp đầy đủ thông tin để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị

Theo ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, hiện nay mới chỉ thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, trong khi chưa cấp cho gần 200 ngàn người làm việc trong các bệnh viện công (chiếm 93%). Dự kiến, đến năm 2016, ngành y tế sẽ hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề, trong đó những người làm việc 10 - 15 năm trong khu vực công sẽ được miễn các thủ tục tiến hành cấp.

Liên quan đến quyền của người bệnh, Luật quy định, người bệnh được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị… Đặc biệt, được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tại buổi họp báo công bố luật, trả lời câu hỏi về vấn đề nhận phong bì tại các bệnh viện, Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, số lượng các vụ việc là nhỏ, nhưng tính bức xúc lớn, do chạm vào đối tượng dễ bị tổn thương. Hiện Bộ Y tế đã có qui định về việc khen thưởng kỷ luật, trong đó, những trường hợp vi phạm về y đức, nếu nặng có thể bị sa thải.

“Luật Khám bệnh, chữa bệnh sẽ là đòn bẩy nâng cao y đức, khiến điều tốt tăng lên, điều xấu bớt đi”, ông Triệu bày tỏ.

Liên quan đến hoạt động quảng cáo của các cơ sở khám chữa bệnh có bác sĩ Trung Quốc hành nghề, ông Triệu cho rằng, vấn đề vấp hiện nay thuộc về pháp lệnh quảng cáo. Nhiều quảng cáo nói quá lên, trong khi lại không quy định ngành y tế phải duyệt nội dung quảng cáo. “Phải có quy định ngành y tế duyệt nội dung quảng cáo, nếu không người dân dễ bị lừa”, ông Triệu nhấn mạnh.

Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Luật Người cao tuổi. Theo đó, luật quy định, những người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Luật cũng quy định về mặt nguyên tắc chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi và giao Chính phủ quy định chi tiết… Luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2010.

Kim Tân