1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội:

“Ngư trường của Việt Nam, ngư dân cứ đánh bắt bình thường”

(Dân trí) - “Trung Quốc đưa ra quy định cấm đánh bắt cá ở biển Đông là hoàn toàn vô lý, không có giá trị với Việt Nam. Ngư trường đó thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, ngư dân đánh bắt bình thường”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội Nguyễn Kim Khoa nói.

Ngày 21/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, các đại biểu Quốc hội đã cho biết rõ quan điểm trước hàng loạt hành động phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông như cấm đánh bắt cá từ 16/5-1/8/2015; cải tạo các bãi đá, bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, các đại biểu còn nhìn nhận thái độ cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc về vấn đề biển Đông.

Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội - cho rằng, Trung Quốc đưa ra quy định cấm đánh bắt cá ở biển Đông là hoàn toàn vô lý, không có giá trị với Việt Nam. Do vậy, ngư dân vẫn đánh bắt cá bình thường ở biển Đông.

“Ngư trường đó thuộc chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam. Do vậy, chúng ta phải tuyên truyền cho ngư dân được biết để họ tổ chức đánh bắt cá bình thường”, ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nói.

Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội
Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội

Theo ông Khoa, lực lượng chức năng ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phải đảm bảo cho ngư dân hoạt động trên ngư trường thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội cũng phân tích rõ việc Mỹ có những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động phi pháp của Trung Quốc - đơn phương cải tạo bãi đá, bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Việc Mỹ tăng tường lực lượng quân sự sau khi Trung Quốc cải tạo một số đảo ở Trường Sa của việt Nam là việc cạnh tranh của các nước lớn trên khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việc góp phần ổn định trong khu vực là trách nhiệm chung của các nước”, ông Nguyễn Kim Khoa phân tích.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, trên biển Đông những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, ngư dân có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên kể cả dưới nước lẫn mặt biển. Qua việc ngư dân đánh bắt cá trên biển đã góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Đánh giá việc Trung Quốc cải tạo trái phép các bãi đá, bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho rằng, Trung Quốc đã vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và vi phạm Tuyên bố về Ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC). Cả hai văn bản này đều có điều khoản quy định, trong quá trình chờ đợi giải quyết tranh chấp, không một bên nào được làm thay đổi hiện trạng khu vực.

Từ việc Trung Quốc ngang nhiên cải tạo các bãi đá, bãi cạn ở Trường Sa, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh quan ngại việc đó nhằm mục đích chiếm đóng lâu dài lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền, biến vùng biển của Việt Nam thành của họ.

“Từ hành động đó, Trung Quốc nhằm thực hiện ý đồ biến 80% diện tích biển Động thành của họ. Nếu chuyện đó xảy ra còn gây phiền hà rất lớn về hàng hải, hàng không cho nhiều nước”, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Rinh lo ngại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho rằng, tự do hàng hải, hàng không trên khu vực biển Đông đi liền với lợi ích của quốc tế. Do vậy, trước hành động của Trung Quốc thì Mỹ cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

“Việt Nam giữ nguyên quan điểm không lôi kéo nước thứ ba về vấn đề biển Đông. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng, ai đấu tranh cho lợi ích chung thì mình ủng hộ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói thêm.

Quang Phong