1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Ngư dân yên tâm bám biển, có gì cứ gọi cho chúng tôi"

(Dân trí) – Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trung - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam – khi trao đổi với Dân trí về tình hình đánh bắt thủy sản trên biển Đông hiện nay.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hiện đang vào vụ đánh bắt hải sản chính nên lực lượng Kiểm ngư sẽ bảo vệ cho ngư dân đánh bắt trên biển, nhất là vùng biển Hoàng Sa. Vì thế, bà con ngư dân yên tâm.

Ông Trung cũng công bố đường dây nóng của Cục Kiểm ngư tiếp nhận thông tin, sự cố trên biển 24/24, theo số điện thoại 04.62737323. Ngoài ra, ngư dân có thể liên lạc với các số điện thoại các Đài Thông tin duyên hải khi gặp sự cố.

Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam được thành lập vào giữa tháng 4 vừa qua
Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam được thành lập vào giữa tháng 4 vừa qua

“Tổng cục Thủy sản cũng như Bộ NN-PTNT mong ngư dân yên tâm hoạt động trên vùng biển Việt Nam. Khi ra khơi  nên đi theo tổ, đội. Khi có sự cố thiên tai cũng như những vấn đề bắt trắc trên biển, kể cả cướp biển... thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng kiểm ngư, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời”, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam - Nguyễn Văn Trung - cho biết.

Ngư dân yên tâm bám biển vì đã có lực lượng kiểm ngư bên cạnh
Ngư dân yên tâm bám biển vì đã có lực lượng kiểm ngư bên cạnh

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Lĩnh - quyền Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng - cho biết, Trung Quốc đã liên tục xua đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam từ khi giàn khoan HQ-981 được kéo vào vùng biển chủ quyền Việt Nam, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ngư dân.

Do đó, Hội Nghề cá Đà Nẵng cực lực phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền và xâm phạm lợi ích của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền.

“Với tư cách là Hội nghề cá của Đà Nẵng, chúng tôi đã liên lạc, làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam tìm cách hỗ trợ, bảo vệ ngư dân đánh cá hợp pháp trên vùng biển truyền thống của mình. Mặc khác chúng tôi cũng động viên ngư dân đoàn kết, tập hợp thành những tổ, đội để vừa khai thác, bảo vệ ngư trường đồng thời kết hợp với cơ quan chức năng bảo vệ tốt vùng biển của tổ quốc”, ông Trần Văn Lĩnh nói.

Công Bính