1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngư dân Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc đánh, cướp ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Trở về từ Hoàng Sa, 6/10 ngư dân Quảng Ngãi vẫn còn bần thần, hoang mang sau chuyến biển kinh hoàng. Họ cho biết đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu, cướp tài sản và đánh đập ngay trên ngư trường truyền thống của cha ông.

Tối ngày 12/10, 6 ngư dân trên tàu cá QNg 90352-TS đi nhờ trên tàu cá khác, cập cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi). Đến sáng ngày 13/10, 6 ngư dân trình báo sự việc đến lực lượng biên phòng và cơ quan điều tra.

Theo trình bày, vào ngày 23/9, tàu cá QNg 90352-TS do ông Đặng Dũng (SN 1975, ngụ thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân vươn khơi ra vùng biển Hoàng Sa.

Thuyền trưởng Dũng (bên phải) đang trình báo sự việc với cơ quan chức năng
Thuyền trưởng Dũng (bên phải) đang trình báo sự việc với cơ quan chức năng

Sau 6 ngày hành nghề, các ngư dân neo đậu tàu tại đảo Lưỡi Liềm (quần đảo Hoàng Sa), bất ngờ bị một con tàu sơn màu trắng, thân tàu ghi số 2 màu đen và treo cờ Trung Quốc đâm vào mạn phải tàu cá.

“Lúc bị đâm là 7 giờ sáng, khi đó anh em đang nghỉ ngơi sau cả đêm đánh bắt hải sản. Cú đâm khiến thân tàu lắc lư như bị lật úp vậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chúng tôi lao ra ngoài thì thấy tàu Trung Quốc sơn màu trắng. Ngay lập tức, có 5 người Trung Quốc cầm dùi cui điện nhảy qua tàu cá, đánh chúng tôi tới tấp, rồi dồn ngư dân lên mũi tàu. Bọn nó lấy hết hải sản cùng trang thiết bị”, thuyền trưởng Đặng Dũng kể lại.

Với cú đâm mạnh, tàu cá bị phá nước và đang dần chìm xuống biển. Khi tàu Trung Quốc bỏ đi, thuyền trưởng Dũng cùng ngư dân vừa phát tín hiệu cầu cứu, vừa tìm cách tát nước ra ngoài và điều khiển tàu cá chạy về đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa) để tìm tàu bạn ứng cứu.

Đến tối cùng ngày 29/9, tàu cá QNg 90352-TS chìm dần. Ngay lúc đó, tàu cá QNg 90440-TS của ngư dân Đặng Duy Bình (ngụ cùng xã Bình Châu) xuất hiện và đưa 10 ngư dân bị nạn qua tàu cá an toàn, bỏ lại chiếc tàu cá đang chìm xuống đại dương.

Các ngư dân vẫn còn bần thần khi về đất liền an toàn
Các ngư dân vẫn còn bần thần khi về đất liền an toàn

Sau nhiều ngày trên biển, thuyền trường Đặng Dũng cùng 5 ngư dân theo tàu cá khác của ngư dân Lê Khởi về đất liền trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Còn 4 ngư dân tiếp tục bám biển trên tàu cá của ông Đặng Duy Bình.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tổng tài sản bị mất trắng hơn 2 tỷ đồng; trong đó gồm có 2,5 tấn hải sản (hải sâm, cá, mực,…), thân tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị (máy định vị, máy dò cá,…).

Qua tổng hợp số liệu chưa đầy đủ của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 16/5/2015 đến nay (chưa tính trường hợp trên), phía Trung Quốc đã tấn công và gây ra khoảng 20 vụ nghiêm trọng với 26 tàu cá (255 ngư dân); trong đó có 1 vụ là chìm tàu và lấy 1 tàu cá.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh sự việc trên.

Hồng Long