1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngọn Sư Tử bị "băm nát": Kiên quyết không cho mở rộng mỏ

(Dân trí) - Liên quan đến ngọn Sư tử linh thiêng nằm trên núi Hồng - di sản đã đi vào thi ca, văn hóa của xứ sở Hồng Lam - bị băm nát, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kiên quyết không đồng ý cho doanh nghiệp mở rộng phạm vi mỏ đã cấp phép.

Thông tin trên được ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông tin tới PV Dân trí - nhân cuộc gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Tỉnh ủy, UBND tỉnh này tổ chức vào sáng ngày 20/6.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết dứt khoát không cho mở rộng diện tích, xử lí các tồn tại tại mỏ đá ở ngọn Sư tử nhằm gìn giữ thắng cảnh núi Hồng (ảnh: Văn Dũng)
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết dứt khoát không cho mở rộng diện tích, xử lí các tồn tại tại mỏ đá ở ngọn Sư tử nhằm gìn giữ thắng cảnh núi Hồng (ảnh: Văn Dũng)

Theo ông Sơn, sau khi nhận được phản ánh của Dân trí về thực trạng ngọn Sư tử linh thiêng bị băm nát, ông đã trực tiếp yêu cầu Giám đốc Sở TNMT tỉnh này là ông Võ Tá Đinh và ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khoáng sản báo cáo.

“Theo báo cáo mỏ đá tại ngọn Sư tử được cấp phép khai thác vào năm 2001 và đến năm 2021mới hết hạn. Vừa qua Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 có làm công văn xin mở rộng phạm vi khai thác, nhưng tỉnh không xử lí” – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông tin.

Ngoài ra, cũng theo ông Sơn, những mỏ đã liền kề ngọn Sư tử này vừa qua tỉnh có đưa vào đấu giá nhưng đã không thực hiện.

“Ngoài việc không cho mở rộng, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo xử lí các tồn tại tại mỏ đá này với mục đích chính là giữ gìn di sản, thắng cảnh núi Hồng” – ông Sơn cho biết thêm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngọn Sư Tử (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được xem là một công trình thiên nhiên kỳ thú, một danh thắng linh thiêng. Nhưng buồn thay, tuyệt tác thiên nhiên này đã, đang bị băm nát không thương tiếc khiến các nhà nghiên cứu văn hóa, người dân tiếc nuối, bất bình.

Ngoài ra, việc khai thác đá tại ngọn núi này đã và đang khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh khốn khổ, bất an do tiếng mìn nổ rung chuyển nhà cửa, bụi đá bao phủ khắp nơi gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Văn Dũng