"Ngôi nhà chung" của đội ngũ người làm báo cả nước

Thế Kha

(Dân trí) - Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Sáng 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (21/4/1950-21/4/2025) và Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025.

Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, cho rằng hội nghị diễn ra vào thời điểm vô cùng đặc biệt đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam và với Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngôi nhà chung của đội ngũ người làm báo cả nước - 1

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh: Minh Thu).

Cách đây đúng 75 năm, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, những thế hệ làm báo đã đoàn kết, hội tụ dưới một tổ chức mang cá tính và bản lĩnh của người làm báo - Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam).

"Trong chiều dài kháng chiến kiến quốc của dân tộc, sự ra đời của Hội đã minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất sử dụng sức mạnh của lý tưởng, sự dấn thân của đội ngũ người làm báo thông qua ngòi bút sắc bén của mình đồng hành chiến đấu cùng Đảng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Theo ông Minh, đã có biết bao những nhà báo tiền bối - những người anh hùng cầm bút giống như bao người anh hùng cầm súng - đã để lại máu xương nơi chiến trường.

Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước và sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh với các cấp Hội, chi hội nhà báo được thành lập ở khắp các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương góp phần quan trọng vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị cho người làm báo toàn quốc.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định, trong hành trình 75 năm lịch sử, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới: Là tiếng nói của nhân dân, diễn đàn của xã hội, tích cực tham gia vào công tác giám sát và phản biện xã hội; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển tổ chức. Hội đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí, chủ động đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ…

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Lê Quốc Minh kỳ vọng Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò và vị thế của mình, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy, "ngôi nhà chung" của đội ngũ những người làm báo cả nước.

"Báo chí cũng phải vươn mình thay đổi"

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cũng khẳng định 75 năm qua, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam thực sự trở thành "ngôi nhà chung" của người làm báo cả nước, là nơi tập hợp, đoàn kết của người làm báo Việt Nam.

Đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam, theo ông Thủy, đã có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ. Chất lượng các sản phẩm báo chí không ngừng được nâng lên, đạt được những bước tiến mạnh mẽ, bám sát với xu hướng truyền thông hiện đại của báo chí quốc tế.

Ngôi nhà chung của đội ngũ người làm báo cả nước - 2

Ông Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Thu).

Ông Thủy đánh giá, đội ngũ những người làm báo không chỉ tăng nhanh về số lượng mà bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng áp dụng khoa học công nghệ cũng ngày càng được nâng lên.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

"Đây chính là niềm tự hào lớn lao đối với báo chí cách mạng Việt Nam trong gần 100 năm xây dựng và trưởng thành; là sự ghi nhận với những nỗ lực, đóng góp to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam trong 75 năm qua", ông Thủy nhận định.

Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy cho rằng Hội Nhà báo Việt Nam cần kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ báo chí phát triển.

Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò tập hợp, đi đầu trong đề xuất các cơ chế, chính sách, pháp luật hướng tới chuyển đổi số toàn diện hoạt động báo chí trong môi trường số. Đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của báo chí cách mạng.

Bên cạnh đó, theo ông Thủy, cần phát triển các mô hình kinh tế báo chí bền vững; tiếp tục đào tạo đội ngũ người làm báo với những kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của môi trường báo chí số, nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí trên không gian mạng.

Đối với các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ông Thủy nói "thời gian đã rất cận kề". Trong khi đó, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị đang được triển khai đồng bộ, thống nhất, quyết liệt từ Trung ương tới địa phương, nhiều cơ quan báo chí thực hiện hợp nhất, sáp nhập, kết thúc chức năng nhiệm vụ. Nhiều người làm báo bị mất việc, chuyển công tác, tâm lý lo lắng, băn khoăn khi làm việc ở môi trường mới, điều kiện mới...

Tuy nhiên, ông Phan Xuân Thủy yêu cầu không vì sắp xếp, tinh gọn mà triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam hình thức, chiếu lệ.

Ngược lại, Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội, cơ quan báo chí cần xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiền đề để báo chí cách mạng Việt Nam xây dựng một tầm nhìn mới, diện mạo mới đáp ứng yêu cầu của nhân dân và phục vụ sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, dân tộc.

"Trong giai đoạn quan trọng này, khi đất nước đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, báo chí cũng phải vươn mình thay đổi, đồng hành cùng cả nước. Báo chí trong kỷ nguyên mới phải sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng được nhu cầu của công chúng, theo kịp sự phát triển của thời đại, công cuộc chuyển đổi số của đất nước", lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương định hướng.