Ngôi đền 200 tuổi "kêu cứu"

Thanh Bình

(Dân trí) - Một ngôi đền có tuổi đời hơn 200 năm ở Ninh Bình đang bị đe dọa, nứt toác, sụt lún nhiều chỗ, có nguy cơ đổ sập.

Những ngày gần đây người dân xóm 6, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) xôn xao việc ngôi đền thiêng Ngòi Quyền trên địa bàn bị hư hỏng nghiêm trọng. Người dân cho rằng nguyên nhân là do việc thi công đường giao thông gần đền.

Ngôi đền 200 tuổi kêu cứu - 1

Ngôi đền ngòi quyền có tuổi đời hơn 200 năm ở xóm 6, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Văn Phước, người trông coi đền, cho biết, đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm. Từ năm 1983 đến nay, ông đảm nhiệm việc trông coi và làm chủ nhang ngôi đền. Hàng năm có rất nhiều con hương, người dân trong và ngoài xã về đây dâng lễ.

"Trước đây ngôi đền chỉ có một cung. Sau đó, được sự ủng hộ quyên góp của mọi người đã xây dựng thêm hai cung nữa. Ngôi đền Ngòi Quyền được kiến thiết đến nay là tiền của, công sức của hàng trăm hộ dân, là nơi thờ tự linh thiêng" - ông Phước nhấn mạnh.

Ông Phước cho biết thêm, từ khi đơn vị thi công tiến hành làm công trình kiên cố hóa kênh kết hợp đường giao thông đoạn từ cống Đôi (xã Khánh Trung) đến trạm bơm xã Khánh Công (huyện Yên Khánh) đã gây ảnh hưởng lớn đến ngôi đền.

Ngôi đền 200 tuổi kêu cứu - 2

Ông Phước cho rằng, từ khi nhà thầu làm đường cạnh đền đã gây hư hại nghiêm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi đền Ngòi Quyền.

"Trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công tiến hành đào móng, lu đường gây rung mạnh đã ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi đền. Đầu tiên là chân tường bên trái bị nứt, tách rời nền, vết nứt ngày càng rộng ra. Bên trong ngôi đền hiện tượng sụt lún nền, nứt tường xảy khắp nơi, nền gạch cũng chằng chịt những vết nứt" - ông Phước nói.

Vị chủ nhang khẳng định, trước kia ngôi đền không hề có dấu hiệu của sự hư hại hay xuống cấp. Tuy nhiên, từ khi đơn vị làm đường tiến hành thi công công trình thì ngôi đền bị đe dọa nghiêm trọng như trên.

Ngôi đền 200 tuổi kêu cứu - 3

Chân tường sát móng bị nứt toác, sụt lún khắp nơi gây nguy hại nghiêm trọng đến ngôi đền.

Bà Nguyễn Thị Tằm, một người dân, xót xa chứng kiến cảnh ngôi đền bị sụt lún, tường bao ở cổng ngôi đền bị đổ hết: "Đền có 4 góc tường đều bị phá nứt, kể cả cung mới làm cũng bị kéo nghiêng. Ngôi đền có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào".

Được biết, sau khi thi công đường gây ảnh hưởng đến ngôi đền, đơn vị thi công đã cho người sửa chữa lại nhưng sau đó vết nứt lại càng rộng ra. Mỗi lúc trời mưa to, nước tràn vào bên trong đền, đơn vị thi công tiếp tục sửa chữa nhưng cứ thi công là đền có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi có đơn phản ánh ý kiến ra xã, đề nghị chính quyền địa phương, bên nhà thầu và nhà đền vào kiểm tra hiện trạng và bàn bạc phương án, nhưng xã không hề vào kiểm tra. Đến lúc có đơn đề nghị lên cấp trên, chỉ đạo xuống thì xã mới về kiểm tra" - bà Tằm nói.

Ông Thịnh Đức Hùng - Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh thừa nhận, việc thi công công trình kiên cố hóa kênh kết hợp đường giao thông có ảnh hưởng đến ngôi đền Ngòi Quyền tại xóm 6, xã Khánh Trung.

Ông Hùng cho biết thêm, trước khi thi công, nhà thầu cùng với xã đã xuống trao đổi. Nhà thầu cam kết trong quá trình thi công sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đền. "Sau khi thi công nhà thầu sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng, hỏng hóc và có trách nhiệm sửa chữa lại các hạng mục tại ngôi đền như hiện trạng ban đầu", ông Hùng khẳng định.