Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm vợ trọng thương, đổ xăng đốt nhà tình địch

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Nghệ An nghi vợ ngoại tình nên đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát; mang xăng sang nhà tình địch đốt rồi lao cả người và xe xuống sông tự tử.

Sáng 9/6, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận, khoảng 20h45 ngày 8/6, anh L.Đ.S. (45 tuổi, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương) sau khi uống rượu về nhà thì xảy ra cãi nhau với vợ là chị N.T.L. (30 tuổi). Anh S. cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị L. bị thương nặng.

Người nhà can ngăn và đưa chị L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Do vết thương quá nặng nên chị L. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, anh S. tiếp tục lấy một can xăng đi sang nhà anh L.Đ.Đ. (47 tuổi, hàng xóm) rồi đổ xăng ra nền nhà, phòng khách và châm lửa đốt. Rất may người dân phát hiện dập lửa kịp thời nên hậu quả thiệt hại không đáng kể. Nhà anh Đ. bị cháy phần tường phòng khách và hỏng một quạt treo tường.

Gây án xong anh L.Đ.S. về nhà lấy xe máy đi đến kênh Đào (gần cầu bara Đô Lương) thuộc địa phận xã Tràng Sơn, rồi lao cả xe và người xuống tự tử.

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm vợ trọng thương, đổ xăng đốt nhà tình địch - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm anh S. trong đêm (Ảnh: P.H).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với anh Đ. nên ghen tuông, gây ra loạt hành vi trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã chỉ đạo ban công an xã phối hợp lãnh đạo Công an huyện Đô Lương trực tiếp đến hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu, lập hồ sơ đề xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm vợ trọng thương, đổ xăng đốt nhà tình địch - 2

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo ra khu vực sông Đào ngóng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: P.H).

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra vụ án, tìm kiếm S. Đến thời điểm này mới phát hiện được chiếc xe máy sát mép nước kênh Đào, còn S. chưa được tìm thấy", ông Lê Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, cho biết.