Sóc Trăng:

Nghi vấn một bệnh nhân Covid-19 khai báo không trung thực

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Cơ quan chức năng địa phương đang làm rõ hành trình của một F0 ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có dấu hiệu khai báo thiếu trung thực.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 9/7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, cho biết 2 trường hợp từ TPHCM về thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã công bố mã số BN25505 và BN25507.

Trong đó, người tên Ph. (nam, 41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) là BN25505; còn người tên M. (nam, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) là BN25507.

Nghi vấn một bệnh nhân Covid-19 khai báo không trung thực - 1

Trích xuất camera an ninh cho thấy, anh Ph. đi đến nhiều nơi tại địa phương trước khi có kết quả mắc Covid-19 chứ không ở nhà cách ly như khai báo ban đầu.

Riêng trường hợp của Ph. (BN25505) làm nghề thợ hồ. Từ ngày 20/6, Ph. làm việc ở Bình Chánh (TPHCM).

Ngày 5/7, bệnh nhân Ph. từ TPHCM về Sóc Trăng, đến Trạm Y tế Vĩnh Phước khai báo y tế và được cách ly tại nhà từ ngày 5/7 đến 8/7. Đến ngày 9/7, Ph. có kết quả mắc Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Vĩnh Châu, cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra, truy vết F1, F2 và các trường hợp thuộc diện giám sát liên quan đến BN25505. Người này có dấu hiệu khai báo không trung thực đối với những người tiếp xúc gần.

"Trong 4 ngày từ ngày 5 đến ngày 8/7, qua trích xuất camera an ninh ở các cửa hàng cho thấy BN25505 đã đến các cửa hàng thuộc phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu chứ không phải ở nhà như lời khai. Tối 9/7, làm việc với cơ quan chức năng, anh này mới thừa nhận có đi đây đi đó", một cán bộ ở địa phương cho biết.