Nghi lễ tắm Phật tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Thái Bá

(Dân trí) - Tối 27/5, hàng nghìn tín đồ, tăng ni, phật tử và người dân về chùa Bái Đính (Ninh Bình) dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (Video: Thái Bá).

Tham dự đại lễ có hàng nghìn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, tín đồ phật tử và người dân.

Tại buổi lễ, mọi người cùng lắng nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nghi lễ tắm Phật tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 1

Đại lễ Phật đản diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính (Ảnh: Thái Bá).

Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, phật tử hãy cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh.

Sau khi nghe thông điệp, mọi người cùng nhau cầu nguyện, bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc đối với đấng giác ngộ, người đã chiếu rọi ánh sáng trí tuệ và từ bi đến tất cả chúng sinh, mang đến cho muôn loài đời sống bình an, hạnh phúc.

Nghi lễ tắm Phật tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 2

Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Ninh Bình thực hiện nghi lễ tắm Phật (Ảnh: Thái Bá).

Nghi lễ tắm Phật trong ngày lễ Phật đản được cử hành uy nghiêm. Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cùng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thực hiện nghi lễ tôn kính trong ngày đại lễ.

Sau đó, người dân và du khách thập phương tham gia đại lễ, cùng nhau thực hiện nghi thức tắm Phật, dâng lên ước nguyện và tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ tát, trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo.

Nghi lễ tắm Phật tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 3

Người dân tỏ lòng tôn kính Đức Phật (Ảnh: Thái Bá).

Dịp Đại lễ Phật Đản, mọi người có dịp cùng nhau lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực, cùng nhau xây dựng một thế giới an lành và thịnh vượng.