Nghệ sĩ “xuyên Việt về với mẹ” thăm các Mẹ VNAH Thanh Hóa

(Dân trí) - Sau 40 ngày đêm đi xuyên Việt bắt đầu từ TPHCM, sáng ngày 4/9, nghệ sĩ đạt kỷ lục Guines Việt Nam Quang Đạt đã tới Thanh Hóa thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Hoằng Hóa.

Chuyến hành trình xuyên Việt “Về với mẹ” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cơ quan UNESCO Việt Nam tổ chức nhằm kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 được bắt đầu từ ngày 25/7/2012 tại TPHCM về Cà Mau rồi hành trình ra Hà Nội.

Nghệ sĩ “xuyên Việt về với mẹ” thăm các Mẹ VNAH Thanh Hóa
 Nghệ sĩ Quang Đạt cùng lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, các thành viên trong đoàn đến dâng hương tại đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Hoằng Hóa.

Nghệ sĩ Quang Đạt là sứ giả của chương trình “Cuộc hành trình xuyên Việt - Về với mẹ” với mục đích đến thăm và tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng dọc theo chuyến hành trình.

Hơn 50 bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã được nghệ sĩ Quang Đạt tới thăm và tặng quà. Gần 100 triệu đồng cùng với nhiều kg gạo đã được ông trao tận tay cho các mẹ.
Qua mỗi tỉnh thành, nghệ sĩ Quang Đạt lại dừng lại dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng.

Nghệ sĩ Quang Đạt chia sẻ: “Không có các mẹ thì chúng ta không có ngày hôm nay. Chính vì thế đây là dịp tốt nhất để chúng ta đến được với các mẹ trước khi các mẹ không còn nữa”.
 
Toàn bộ số tiền mà ông trao tặng các mẹ là nhờ lòng hảo tâm của các nhà tài trợ trên dọc chuyến hành trình. Ngoài ra là tiền bán đấu giá những chiếc áo thun có chữ kí của các nghệ sĩ nổi tiếng do chính ông sưu tầm.

Nghễ sĩ Quang Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe của từng mẹ Việt Nam anh hùng.

Nghễ sĩ Quang Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe của từng mẹ Việt Nam anh hùng.
Nghễ sĩ Quang Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe của từng mẹ Việt Nam anh hùng.

Sáng 4/9, nghệ sĩ Quang Đạt các thành viên hội xe cổ Thanh Hóa đã đến thăm, tri ân và tặng quà cho 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Hoằng Hóa là mẹ Lê Thị Biên (sinh năm 1926, xã Hoằng Minh), mẹ Đinh Thị Nga (sinh năm 1901, xã Hoằng Đạt), mẹ Nguyễn Thị Cham (sinh năm 1917, xã Hoằng Thắng), mẹ Nguyễn Thị Ban (sinh năm 1934, xã Hoằng Phong). Mỗi mẹ nhận được số tiền 1.000.000đ cùng 50 kg gạo.
Bên cạnh việc thăm hỏi, tri ân và tặng quà, trong hành trình này, nghệ sĩ Quang Đạt tiếp tục thu thập chữ ký của các mẹ Việt Nam anh hùng vào một bức tranh với mục đích sau đó bán đấu giá gây quỹ từ thiện tại Hà Nội và quay lại trao cho các mẹ.

Tuổi các mẹ đã cao, tay run, phải nhờ con cháu đỡ tay từng nét chữ.
Tuổi các mẹ đã cao, tay run, phải nhờ con cháu đỡ tay từng nét chữ.
Thái Bá - Duy Tuyên