1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nghệ An: Chủ quán ăn sáng lao xuống hồ sâu cứu sống người đuối nước

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe tiếng hô hoán, anh Nguyễn Doãn Phúc (thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) không kịp suy nghĩ, lao xuống hồ, kịp thời cứu người đàn ông đuối nước.

Ngày 6/10, ông Tưởng Đăng Hào, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, địa phương vừa khen thưởng hành động dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Doãn Phúc (39 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương).

Sáng 5/10, trong khi đang thu dọn quán ăn sáng của gia đình, anh Phúc nghe tiếng ồn ào, hô hoán phía hồ trung tâm thị trấn. Bỏ dở công việc, anh Phúc chạy ra, thấy khoảng 10 người đang nhốn nháo trên bờ.

Nghệ An: Chủ quán ăn sáng lao xuống hồ sâu cứu sống người đuối nước - 1

Đại diện UBND và Công an thị trấn Thanh Chương trao giấy khen tới anh Nguyễn Doãn Phúc (Ảnh: Đăng Hào).

"Nghe mọi người nói có người đuối nước, nhưng trên bờ không ai biết bơi nên không dám nhảy xuống. Anh chủ quán chè mang sào ra để người đuối nước bám vào nhưng nạn nhân đã bị chìm. Theo hướng chỉ của mọi người, tôi thấy một vùng nước có sủi tăm. Xác định đây là vị trí của người bị nạn, tôi liền lao xuống", anh Phúc kể.

Thời điểm này, nạn nhân đã chìm xuống đáy hồ. Anh Phúc lặn xuống, cầm cổ áo người này kéo lên. Tuy nhiên, do quá trình quẫy đạp trước đó, chân người đàn ông bị vướng vào lưới đánh cá, khiến anh Phúc khá vất vả để đưa nạn nhân vào bờ.

Nhiều người dân có mặt, hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ, tuy nhiên thời điểm này người đàn ông đã tím tái, có dấu hiệu ngừng thở. Anh Phúc cùng người dân thực hiện quy trình sơ cứu người đuối nước. Sau khoảng 2-3 phút, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh và được chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.T. (55 tuổi, trú xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương).

Theo ông Hào, sáng 5/10, trong quá trình di chuyển trên bờ hồ, ông T. không may trượt chân, rơi xuống nước và được cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của ông T. đã ổn định.

"Hành động dũng cảm, dứt khoát của anh Phúc và sự hỗ trợ hiệu quả của người dân đã kịp thời cứu sống nạn nhân. Khi chúng tôi trao giấy khen, anh Phúc nói đây không phải là công sức của bản thân, mà có sự hỗ trợ, hợp lực của nhiều người", ông Tưởng Đăng Hào thông tin.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Doãn Phúc cho biết, bất kỳ ai trong hoàn cảnh của anh đều hành động như vậy.

Cùng với 300.000 đồng tiền thưởng của chính quyền địa phương, anh Phúc bàn với vợ thêm 200.000 đồng, góp vào quỹ hoạt động của Nhóm xe 0 đồng huyện Thanh Chương để hỗ trợ người bệnh, người khó khăn trên địa bàn.