1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên ở Việt Nam

(Dân trí) - Hôm qua, 20/4, lần đầu tiên người dân ở TPHCM có cơ hội đem các vật dụng cũ như quần áo, túi xách, bóng đèn hỏng, pin đã dùng, bình chứa chất độc hại… đến công viên Lê Văn Tám để đổi lấy các tặng phẩm, đồ dùng mới.

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM đã diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, thu hút hàng ngàn lượt người dân thành phố và đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Đây là hoạt động do Quỹ Tái chế chất thải TPHCM (trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) phối hợp với nhiều ban ngành khác tổ chức. Thông điệp chính của chương trình là: "Tái chế hôm nay, bền vững ngày mai" và "Tái chế cho môi trường tốt hơn". 

Mỗi ngày, TPHCM thải ra hơn 7.000 tấn rác thải. Chôn lấp không phải là biện pháp tốt, vì có nhiều nhược điểm: diện tích chôn lấp, ô nhiễm môi trường… Do vậy, theo TS Lê Văn Khoa - giám đốc Quỹ Tái chế chất thải TPHCM, đã đến lúc người dân TP phải tập thói quen tái chế các loại chất thải, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Quỹ Tái chế TP tuyên truyền người dân thực hiện biện pháp 3T: Tiết giảm, Tái chế và Tái sử dụng. 

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên ở Việt Nam - 1

Mô hình thùng rác thông minh được chế tạo từ chính vật liệu thải

 

Ban tổ chức cho biết: 16% chi phí mà bạn bỏ ra mua sản phẩm là dành cho bao bì, hộp gói… Những thứ đó sẽ thành rác. Như vậy tại sao chúng ta không tiết giảm bằng một số thói quen nhỏ như: mua đồ vật không nên bao gói cầu kỳ, mua nhiều đồ bỏ vào một túi lớn thay vì dùng nhiều túi nhỏ, mang theo giỏ đựng khi đi chợ thay vì dùng túi nylon… Đó là những cách tiết giảm rất nhỏ nhưng rất hiệu quả cho bản thân và môi trường. 

Trong ngày hội này, ban tổ chức dành hẳn gian hàng đầu tiên để thực hiện chương trình Đổi rác lấy quà tặng. Tại đây, người dân có thể đem bóng đèn hỏng, pin đã dùng, bình chứa chất độc hại… đến để đổi các tặng phẩm. Cách làm này sẽ tạo cho người dân TP thói quen phân loại rác ngay tại nhà, để riêng những thứ rác độc hại cần tái chế. 

Cùng mục tiêu này, công ty Cartridge World đem đến ngày hội thông điệp “phải mất 450 năm để một hộp mực tự phân hủy”. Đó là một khoảng thời gian rất dài, nếu suốt thời gian đó rác tích tụ lại thì môi trường sẽ ra sao? Công ty kêu gọi mọi người chuyển đến công ty những hộp mực đã sử dụng để tái sản xuất với chi phí rẻ hơn thay vì vứt hộp cũ, mua hộp mới. 

Cạnh đó là gian hàng “Cũ người mới ta”. Tại đây, mọi người đem các vật dụng cũ đã sử dụng như quần áo, túi xách… đến để đổi các vật dụng mới (chủ yếu là dép xốp, dây nịt). Sau đó, các vật dụng cũ này sẽ được đem tặng cho các tổ chức từ thiện. 

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên ở Việt Nam - 2

Đem áo quần cũ đến đổi đồ mới 

 

Cũng trong ngày hội này, các em học sinh TP được tham gia cuộc thi làm vật dụng hữu ích từ rác thải. Các em đã thể hiện sức sáng tạo phong phú của mình bằng các mô hình như thùng rác thông minh, Lăng Hồ Chủ Tịch, Chùa Một Cột, mô hình trái đất thân thiện, Bến Nhà Rồng… bằng vỏ thuốc lá, vỏ hộp sữa, ống hút, vỏ lon nước giải khát, vỏ hộp bánh… Các mô hình này được trưng bày tại gian hàng “Sức sống mới từ rác” rất được khách tham quan yêu thích. 

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên ở Việt Nam - 3

Mô hình Bến Nhà rồng bằng rác 

 

Còn trường quốc tế British International thì mang đến ngày hội những chiếc ống tiết kiệm thật dễ thương làm từ vỏ chai nước rửa chén, chai dầu gội và những nắm chai với thông điệp: mọi thứ đều có thể tái chế và tái sử dụng. 

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên ở Việt Nam - 4

Những hộp tiết kiệm dễ thương.

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội tái chế, hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học hào hứng tham gia cuộc thi thời trang làm từ rác thải, vẽ tranh cổ động, tuyên truyền cho chương trình tái chế rác thải.  

Gần 10 gian hàng trò chơi là điểm thu hút đông đảo khách quan nhất. Với các trò chơi sáng tạo như ném lon, xếp hình, đánh banh, dẫn banh, ném rác… ban tổ chức đã thực sự thu hút được các bạn trẻ tham gia, song song đó lồng ghép chuyển tải các thông điệp của ngày hội. 

Ngày hội tái chế chất thải lần đầu tiên ở Việt Nam - 5

Các trò chơi nhằm nâng cao ý thức người dân trong ngày hội


Chương trình này thực sự như một ngày hội với những trò chơi sôi động và thú vị, thu hút được người xem. Một bạn trẻ tham gia trò ném rác nhận xét: “Nó không khô cứng với những câu tuyên truyền cũ kỹ”.

Bài và ảnh: Tùng Nguyên