Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Trong ngày đầu “tái thiết lập” quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã ra quân nhắc nhở rộng rãi mọi người dân.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 1

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 7/8, lực lượng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kết hợp với xử phạt nhắc nhở đeo khẩu trang tại khu vực trước cổng Bệnh viện Việt Đức, trên đường Phủ Doãn.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 2

Trước đó, phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19 vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 3

Ông Chung cho biết, cùng với biện pháp tuyên truyền, vận động, từ hôm nay (ngày 7/8), lực lượng chức năng của TP Hà Nội bắt đầu tiến hành xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 4
Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 5

Do ngày đầu tái áp dụng quy định này nên nhiều người còn bỡ ngỡ, chưa nắm được thông tin và không có ý thức tự giác đeo khẩu trang. Vì vậy, thay vì tiến hành xử phạt, lực lượng chức năng sẽ được tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 6

Lực lượng Công an phường Hàng Trống yêu cầu các em nhỏ giải tán, không tụ tập đông người trước Nhà thờ Lớn.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 7
Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 8

Trong quá trình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại gần Đài phun nước hồ Hoàn Kiếm, nhiều trường hợp đeo khẩu trang chưa đúng cách đã được lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở. Đối với trường hợp cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

Ngày đầu tái xử phạt không đeo khẩu trang, Công an Hà Nội chỉ nhắc nhở - 9

Hình ảnh người nước ngoài chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đang đi bộ gần Đài phun nước hồ Hoàn Kiếm.