1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Ngao chết hàng loạt, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Bao nhiêu vốn liếng, công sức chăm sóc, ngao sắp đến ngày thu hoạch thì “bỗng dưng” lăn ra chết hàng loạt. Người nuôi ngao đứng ngồi không yên vì chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, công sức, tiền của của họ đã “đổ xuống sông xuống biển”.


Người nuôi ngao ở các huyện Tiền Hải, Thái Thụy đang lao đao khốn đốn vì tình trạng chết hàng loạt, nhiều địa phương ước tính thiệt hại lên hàng tỷ đồng. Người dân “méo mặt” không biết kêu ai vì bao nhiêu công sức của họ bị cuốn xuống sông xuống biển.

Có mặt tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất vì ngao chết hàng loạt chưa rõ lỹ do. Theo ghi nhận của PV xác ngao nổi lên ken đặc, khắp một vùng rộng lớn bốc mùi xác ngao chết. Người dân nơi đây đau xót thu dọn xác ngao, vệ sinh, thau rửa đồng ngao, cái việc họ không hề mong muốn khi nhìn từng “giọt mồ hôi” trở thành rác thải.

 Ngao chết trắng như vỏ trấu ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.
 Ngao chết trắng như vỏ trấu ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.

Nhìn ngao chết trắng cả cánh đồng, anh Đặng Nguyên Khiêm, xã Đông Minh huyện Tiền Hải chua xót: “Bao nhiêu vốn liếng, công sức, tiền của chỉ hi vọng kiếm được ít lãi từ việc nuôi ngao, nhưng đến thời điểm này gia đình tôi gần như mất hết, số nợ vay vốn ngân hàng rồi không biết phải làm như thế nào nữa”.

Cùng chung tâm trạng với anh Khiêm, chị Phạm Thị Thêu cho biết: “Gia đình tôi nuôi tổng cộng 11.000 con ngao thương phẩm, số ngao này sắp đến thời kỳ thu hoạch, nhưng đến thời điểm này ngao chết trắng cả bãi, đi nhặt xác ngao mà gia đình tôi không cầm được nước mắt”.

Ngao chết hàng loạt không kịp xử lý nên môi trường bị ảnh hưởng.
Ngao chết hàng loạt không kịp xử lý nên môi trường bị ảnh hưởng.
Ngao chết hàng loạt không kịp xử lý nên môi trường bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của xã Đông Minh, toàn xã có hơn 446 ha diện tích bãi triều nuôi ngao, trong đó có 317 ha diện tích nuôi ngao theo hợp đồng. Bắt đầu từ ngày 10/8 xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt, nơi thấp tỷ lệ thiệt hại từ 20 đến 30%, nơi cao thiệt hại từ 70 đến 90%, tổng sản lượng thiệt hại lên đến 9.497,6 tấn, thiệt hại ước tính lên đến 108,1 tỷ đồng.

Cũng như xã Đông Minh, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, có 1.400ha nuôi ngao, cũng trong mấy ngày gần đây có 400ha xảy ra tỉnh trạng ngao chết hàng loạt. Trong đó, khoảng 200 ha có tỷ lệ ngao chết tới trên dưới 80%, thiệt hại ước tính cũng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tình trạng ngao chết hàng loạt khiến nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, nhiều hộ gia đình nhẹ thì thiệt hại vài trăm triệu đồng, nặng thì lên đến hàng tỷ đồng.

Với việc diện tích ngao chết hàng loạt, người dân thu dọn không kịp vì không đủ nhân lực, việc ảnh hưởng đến môi trường là không tránh khỏi, các ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền cho người dân dọn vệ sinh số ngao đã chết, đồng thời tiến hành thau rửa bãi nuôi ngao.

Người dân thu dọn ngao chết.
Người dân thu dọn ngao chết.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Trung Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh, huyện Tiền Hải cho biết: “Tình trạng ngao chết xảy ra từ ngày 8/8, nhưng đến ngày 10/8 ngao bắt đầu chết hàng loạt trên diện rộng, chủ yếu là ngao thương phẩm. Trong số 281,1 ha thương phẩm thì số ngao chết chiếm từ 50 đến 90%. Nguyên nhân ban đầu có thể là do trước đó 5 ngày xảy ra trận mưa lớn, khiến việc các cửa sông nước ngọt đổ về biển khiến độ mặn giảm xuống, hơn nữa thời tiết lại nắng nóng khiến sức đề kháng của ngao giảm dẫn đến hiện tượng chết hàng loạt. Còn nguyên nhân chính thì đang chờ các cơ quan chức năng tiếp tục tìm hiểu”.

Ông Tiến cũng cho biết thêm, UBND xã cũng đã tập trung chỉ đạo, huy động nhân lực, tuyên truyền cho người dân đưa xác ngao chôn ở những bãi cao, tránh việc ô nhiễm môi trường, đồng thời tiến hành thau rửa diện tích nuôi ngao tránh việc ngao chết lan rộng thêm. Đồng thời tuyên truyền cho người dân tạm dừng nuôi thả ngao ở thời điểm này. UBND xã Đông Minh cũng đã làm báo cáo và đề nghị lên UBND huyện Tiền Hải cùng các ngành chức năng có những chủ trương giải pháp để người dân yên tâm.

Tình trạng ngao chết cũng diễn ra ở huyện Thái Thụy.
Tình trạng ngao chết cũng diễn ra ở huyện Thái Thụy.

Người dân nuôi ngao khốn đốn vì ngao chết hàng loạt.
Người dân nuôi ngao khốn đốn vì ngao chết hàng loạt.

Phía UBND huyện Tiền Hải đã kiến nghị tỉnh Thái Bình xem xét hỗ trợ các hộ bị thiệt hại theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đề nghị miễn giảm tiền thuê bãi cho các ngư dân có ngao chết từ 3 đến 5 năm. Đồng thời đề nghị ngân hàng gia hạn vốn vay các hộ còn nợ, tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư vốn bổ sung để các hộ nuôi ngao có nguồn vốn tái đầu tư.

Tình trạng ngao chết cũng xảy ra ở huyện Thái Thụy. Năm 2014, tổng diện tích nuôi ngao bãi triều của huyện Thái Thụy là 1.020 ha. Trong đó, xã Thụy Trường có 172ha, xã Thái Đô là 396 ha và xã Thái Thượng là 452 ha.

Tuy nhiên khoảng 10 ngày trở lại đây, gần 100ha ngao của người dân huyện Thái Thụy đang xảy ra hiện tượng chết hàng loạt. Toàn bộ số ngao chết chủ yếu là ngao sắp thu hoạch. Theo ước tính ban đầu của các ngành chức năng, đến hết ngày 20/8, trên địa bàn huyện đã có khoảng gần 1.000 tấn ngao sắp thu hoạch bị chết, thiệt hại khoảng trên 10 tỷ đồng.

Hiện nay, người nuôi ngao đang tích cực thu dọn sạch số ngao chế tránh thối rữa gây ô nhiễm môi trường. Một số hộ vừa vệ sinh vừa thu hoạch phân loại số ngao còn sống để vớt vát lại. UBND các huyện Tiền Hải, Thái Thụy vẫn đang tiếp tục điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc ngao chết hàng loạt.

Đức Văn