PhotoStory

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM

(Dân trí) - Nhiều người dân TPHCM ra đường không có lý do chính đáng hoặc khai báo không trung thực đã bị nhắc nhở, yêu cầu quay xe trở về nhà, một số trường hợp bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Khi chỉ thị 16 có hiệu lực, nhiều người dân TPHCM ra đường không có lý do chính đáng đã bị nhắc nhở, yêu cầu quay xe, một số trường hợp bị phạt tiền.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 1

Tối 10/7, tại chốt kiểm soát dịch trên đường Cách Mạng Tháng 8, lực lượng chức năng yêu cầu người dân phải xuất trình giấy đi đường và lý do chính đáng mới được giải quyết cho qua chốt.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 2

"Tôi biết chỉ thị 16 đã có hiệu lực nhưng việc ở phòng khám thì không thể dừng nên cơ quan có cấp giấy đi đường để trình các anh gác chốt. Vì công việc phải ra đường thôi chứ nếu không là ở nhà cho lành", bác sĩ Lê Trần Quỳnh Thy làm việc tại phòng khám chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt (quận 1) cho biết.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 3

Bạn Trần Khả Đăng, nhân viên một phòng khám ở quận Bình Tân nói: "Hôm nay, tôi phải lên bệnh viện lấy kết quả cho những ngươi đã đến phòng khám chỗ tôi đăng ký lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, như vậy những công nhân này mới có giấy chứng nhận âm tính đi làm. Tôi trình bày lý do như trên thì các anh công an cho qua".

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 4

Một phụ nữ bị lực lượng chốt gác quận 3 nhắc nhở khi ra đường không mang giấy tờ tùy thân cùng lý do không chính đáng khi khai báo rằng mình đi từ quận 4 sang quận 10 mua xúc xích.

"Mình đi lòng vòng kiếm chỗ nào vắng thì mua, một hồi qua đến quận 10 luôn. Thế là chạy xe qua tiệm tạp hóa mình hay mua vì chỗ đó vắng, không phải chen chúc, mua nhanh nhanh rồi về", người phụ nữ chia sẻ sau khi được CSGT giải thích.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 5

Liền kề chốt kiểm soát quận 3 là chốt của quận 10, hướng vào đường 3/2. Toàn bộ phương tiện lưu thông qua đây đều bị kiểm tra giấy tờ.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 6

Đại diện phòng cảnh sát giao thông TPHCM cho biết, theo quy định hiện nay, khi qua chốt kiểm dịch, người dân cần phải có các giấy tờ tùy thân như: Giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, phải khai báo y tế khi ra khỏi nhà cũng như qua chốt, mang giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện giao thông; mang theo giấy tờ xác nhận cơ quan, thẻ cán bộ công nhân, viên chức; đặc biệt phải tuân theo nguyên tắc 5K…

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 7

Một người đi đường trình giấy xác nhận công tác khi chạy xe trên đường về nhà sau khi hết ca làm việc.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 8

Sáng 11/7, tại chốt giao thông Chợ Cầu (giáp ranh quận 12 và quận Gò Vấp), lực lượng chức năng đặt bảng thông báo người dân hạn chế ra đường trong những ngày TPHCM giãn cách xã hội.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 9

Tại chốt gác trên đường Nguyễn Kiệm có khá đông người dân ra đường ngày chủ nhật với nhiều lý do như đi làm, giao hàng, mua thực phẩm...

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 10

Các trường hợp giao hàng được giải quyết cho qua với điều kiện phải có đơn hàng. Nhiều tài xế xe tải, xe ôm công nghệ buộc quay đầu khi trình bày lý do giao hàng nhưng không có đơn hàng.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 11

Sở Giao thông vận tải TPHCM cấp Giấy nhận diện phương tiện (QR Code) cho các xe ô tô vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan từ TPHCM đi các tỉnh, từ các tỉnh đến TPHCM và phương tiện đi qua địa bàn TPHCM. Những người trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, tính đến nay, Sở đã cấp được 8.780 giấy phép đi theo làn xanh cho đối tượng được ưu tiên khi cần ra vào thành phố. Các đơn vị của Sở đã hỗ trợ tối đa để giúp doanh nghiệp, đơn vị rút ngắn việc cấp giấy ưu tiên đi vào làn xanh. Tính từ khi xin cấp giấy đến khi ra giấy phép các doanh nghiệp, đơn vị chỉ mất khoảng 24 tiếng.

Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM - 12

Theo thống kê của Công an TPHCM, sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, thành phố đã xử lý và lập biên bản 203 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 389 triệu đồng.

"Trong 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, địa bàn có mật động phương tiện lưu thông nhiều nhất sau 2 ngày thực hiện giãn cách là quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Củ Chi, Quận 7... Các quận có số lượng người bị xử phạt nhiều là Quận 10, Quận 6, Quận 12 và những quận bị phạt tiền nhiều là Quận 12, huyện Hóc Môn Quận 5", Thượng tá Lê Mạnh Hà, đại diện Công an TPHCM cho biết.